TP.HCM phong tỏa chung cư Hòa Bình sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 48

Duy Tính
Duy Tính
14/03/2020 13:24 GMT+7

Hàng ngàn cư dân chung cư Hòa Bình (quận 10, TP.HCM) đã 'nội bất xuất ngoại bất nhập' sau khi một cư dân ở chung cư này nhiễm dịch bệnh Covid-19 - bệnh nhân số 48.

Từ 22 giờ ngày 13.3, toàn bộ 1.054 người trên 4 block ở chung cư Hòa Bình (phường 14, quận 10) đã thực hiện lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" sau khi một cư dân chung cư được xác định nhiễm Covid-19.

Các bệnh nhân nhiễm Covid-19 liên quan đến bệnh nhân thứ 34 - một nữ doanh nhân ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận)

Vy Anh

Phong tỏa chung cư Hòa Bình vì bệnh nhân 48: "Có gì đâu mà phải sợ"

Cán bộ y tế đến lấy mẫu từ 43 cư dân Chung cư Hòa Bình về xét nghiệm trong sáng 14.3.

Ảnh: Duy Tính

Việt Nam có bệnh nhân thứ 48 nhiễm Covid-19, ăn tối cùng bệnh nhân 34

Đây cũng là bệnh nhân thứ 48 tại Việt Nam và là thứ 5 tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố sáng nay, 14.3.
Quận 10 đã tiến hành lập chốt chặn 3 cổng ra vào chung cư. Sáng 14.3, bước đầu quận 10 đã cung cấp đồ ăn sáng, nước uống, nước sát khuẩn và khẩu trang cho cư dân.
Mọi giao dịch của người dân như mua thực phẩm đều thông qua bảo vệ dân phố, dân quân tư vệ, công an phường 14, lực lượng dân phòng

Lực lượng dân quân, công an hỗ trợ nhận, chuyển thực phẩm cho cư dân bên trong.

Ảnh: Duy Tính

Theo quan sát của PV Thanh Niên, nhiều người giao hàng đến chung cư Hòa Bình đã hủy giao hàng vì sợ phải... nhận tiền mặt.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM phối hợp với quận 10 đã lấy 20 mẫu của người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 48, đến sáng nay kết quả xét nghiệm đều âm tính với Covid-19.

Nhận, chuyển thực phẩm cho cư dân chung cư Hòa Bình

Ảnh: Duy Tính

Sáng nay (14.3), cơ quan chức năng tiếp tục lấy 43 mẫu nữa để xét nghiệm Covid-19. Một người dân sống bên cạnh chung cư Hòa Bình cho biết chị vẫn đảm bảo vệ sinh hàng ngày, thường xuyên mang khẩu trang, nên không cảm thấy lo lắng khi chung cư bên cạnh có ca bệnh Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.