TP.HCM: Sáng 16.7, phát hiện 1.071 ca nhiễm Covid-19

Phan Thương
Phan Thương
16/07/2021 06:21 GMT+7

1.071 ca nhiễm Covid-19 tại TP.HCM, gồm: 940 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 131 ca đang điều tra dịch tễ.

Sáng 16.7, Bộ Y tế thông báo TP.HCM phát hiện 1.071 ca nhiễm Covid-19 mới. Cả nước 1.438 ca.
1.071 ca nhiễm là các bệnh nhân (BN) được đánh số từ BN 41218 - BN 42288, gồm: 940 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 131 ca đang điều tra dịch tễ.
Tính từ ngày 27.4 đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 21.875 ca nhiễm Covid-19.

TP.HCM tăng thêm bao nhiêu ca Covid-19 sau 1 tuần thực hiện Chỉ thị 16?

Ngoài ra, hôm qua (15.7), Bộ Y tế công bố TP.HCM có tổng cộng 112 ca nhiễm Covid-19 tử vong. Đồng thời, theo Bộ Y tế, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho hay, tính đến chiều 15.7, TP.HCM ghi nhận thêm 22 ca tử vong do Covid-19, nhưng chưa cung cấp đủ thông tin về các ca tử vong này trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19. Vì vậy, Bộ Y tế sẽ thông báo về các ca tử vong này khi có đủ thông tin.
Như vậy, tổng số trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 ở nước ta kể từ khi dịch xuất hiện là 207 trường hợp. Trong đó, tổng số ca tử vong trong đợt dịch thứ 4 này 172 trường hợp, TP.HCM chiếm đa số.
Các ca tử vong do Covid-19 phần lớn đều là ca bệnh có tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan...

Những lời khuyên bác sĩ dành cho người mắc Covid-19 và F1, F2

Về bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19, hiện TP.HCM đang có các bệnh viện dã chiến (BVDC) thu dung điều trị: số 1 (Ký túc xá ĐHQG TP.HCM) 4.000 giường; số 2 (chung cư tái định cư P.Tân Thới Nhất, Q.12) 2.500 giường; số 3 (khu tái định cư P.An Khánh, TP.Thủ Đức) 3.000 giường; số 4 (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) 3.000 giường; số 5 (Thuận Kiều Plaza, Q.5) 1.000 giường (chưa hoạt động); số 6 (khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) 4.000 giường và BVDC Củ Chi 350 giường. TP.HCM hiện cũng có 15 BV điều trị Covid-19. Tổng số giường bệnh điều trị Covid-19 hiện có của TP.HCM là 45.000.

Đồng thời, TP.HCM đang gấp rút hoàn thành hai BVDC đang được xây dựng tại Q.7 và H.Bình Chánh (TP.HCM) có quy mô lên đến 7.000 giường. Cả hai bệnh viện này đều khởi công ngày 8.7 vừa qua, và dự kiến bàn giao vào cuối tuần sau. 

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.