TP.HCM: Siêu thị lớn ở TP.Thủ Đức ùn ứ trước ngày 'ai ở đâu, ở yên đó'

20/08/2021 18:55 GMT+7

Chiều 20.8, người dân kéo đến siêu thị lớn ở TP.Thủ Đức để mua thực phẩm dự trữ trước ngày TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội triệt để. Trước cổng siêu thị xảy ra ùn ứ cục bộ do lượng xe và người đổ về đông đúc.

Sau khi TP.HCM ra thông báo từ ngày 23.8 sẽ triển khai giải pháp ‘ai ở đâu, ở yên đó’ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15.9, nhiều người dân bắt đầu đổ xô đến các siêu thị để mua hàng hóa tạo nên cảnh ùn ứ.
Khoảng hơn 14 giờ ngày 20.8, tại siêu thị MM Mega Market (P.An Phú, TP.Thủ Đức), trước cổng chính có rất nhiều khách hàng chờ đến lượt để được vào bên trong mua sắm. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, nhân viên siêu thị được huy động phân luồng người dân đến mua hàng. Tại cổng trên đường song hành Xa lộ Hà Nội, cứ mỗi 60 phút, các bảo vệ hé cổng để cho một lượt khách được vào mua sắm. Chỉ những người dân có phiếu đi chợ mới được vào cổng.

Chiều 20.8, tại siêu thị MM Mega Market, lượng người đổ dồn về đây để mua hàng hóa khiến lối vào ùn ứ, nhân viên bảo vệ phải khép cổng để từng nhóm vào mua hàng

Ảnh: Ngọc Dương

Trước đó, sáng 20.8, siêu thị vẫn thưa người, không xuất hiện tình trạng "rồng rắn" đến mua hàng hóa tích trữ. Người dân đến mua sắm không phải xuất trình giấy đi chợ, cách 30 phút tới lượt, khách hàng được vào bên trong.

 

Đến trưa, lượng người đổ về càng lúc càng đông khiến một đoạn đường Song hành Xa lộ Hà Nội ùn ứ. Lực lượng công an đã có mặt để phân luồng, điều tiết các phương tiện giao thông.

Rau củ siêu thị “cháy hàng” trước ngày TP.HCM tăng cường giãn cách chống Covid-19

 

Mặc dù trời mưa lất phất nhưng người dân vẫn đứng xếp hàng dài để chờ được vào cổng. Anh Nguyễn Minh Hiền (29 tuổi) chia sẻ: “Bình thường gia đình tôi cũng ít đi chợ vì dưới quê gửi đồ lên nhiều. Nhưng vì siết chặt giãn cách nên hôm nay tôi mới đi siêu thị”.

Dòng người xếp hàng dài dọc hành lang siêu thị từ khu vực bãi đỗ xe vào bên trong để chờ đến lượt vào mua hàng. Để phòng dịch, nhân viên siêu thị liên tục nhắc nhở người dân đứng giãn cách và khai báo y tế trước khi vào trong

Ảnh: Ngọc Dương

Tại lối vào siêu thị, người dân phải xếp hàng từng đợt để đi vào nhằm hạn chế lượng người tập trung cùng lúc             

Ảnh: Ngọc Dương

Nhiều người vội vã mua hàng hóa với số lượng lớn sau khi TP.HCM có thông báo sẽ triển khai các giải pháp tăng cường, thực hiện quy định về giãn cách xã hội "ai ở đâu, ở yên đó"

Ảnh: Ngọc Dương

Vợ chồng ông N.V.D (62 tuổi) cho biết: “Nhà chỉ có 2 ông bà nên ăn uống cũng ít lắm. Nhưng vì sáng nay tôi đọc báo thấy từ thứ hai này sẽ siết chặt toàn thành phố nên vợ chồng tôi tranh thủ đi mua ít đồ dự trữ vì không biết phải ở yên trong nhà bao lâu”, nói xong ông vội đẩy chiếc xe chở đầy hàng hóa rời đi

Ảnh: Ngọc Dương

Bên trong siêu thị, nhiều mặt hàng đã cạn do người dân đổ về mua với số lượng lớn

Ảnh: Ngọc Dương

Nhiều quầy hàng như mì gói, sữa, rau củ,… vơi dần. Lối đi trong siêu thị chật kín người. Nhân viên siêu thị liên tục châm thêm hàng hóa lên kệ để kịp phục vụ người dân

Ảnh: Ngọc Dương

Ở quầy tính tiền, người dân xếp hàng dài để chờ đến lượt thanh toán, có người phải chờ hơn 30 phút mới tới lượt. Do lượng khách quá đông, siêu thị phải phát loa để dặn dò khách hàng chú ý đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không được mở khẩu trang trong suốt quá trình mua sắm

Ảnh: Ngọc Dương

Ngoài cổng siêu thị, lực lượng chức năng túc trực để hướng dẫn, đảm bảo những quy tắc phòng chống dịch. “Các anh chị đứng giữ khoảng cách giúp, đứng sát nhau chỉ gây lây nhiễm chéo thôi”, một cán bộ phát loa nói. Người dân đến chờ cũng được lực lượng chức năng yêu cầu hơn 45 phút sau quay lại để tránh tình trạng ùn ứ

Ảnh: Ngọc Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.