TP.HCM thông qua đề án chính quyền đô thị

28/09/2013 02:05 GMT+7

Ngày 27.9, kỳ họp thứ 11 HĐND TP.HCM khóa 8 đã thông qua Nghị quyết về đề án chính quyền đô thị .

* Ông Lê Thanh Liêm được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP

Theo nội dung đề án, TP.HCM sẽ thành lập 4 TP mới, đó là TP.Đông (tạm gọi) gồm các quận 2, 9, Thủ Đức (diện tích trên 211 km2, dân số trên 890.000 người). TP.Tây gồm Q.Bình Tân, điều chỉnh một phần diện tích P.7, P.16, Q.8 (phần phía tây sông Cần Giuộc và đường An Dương Vương) và diện tích của 4 xã: An Phú Tây, Tân Kiên, Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh dựa trên ranh giới tự nhiên đang có. Diện tích trên 109 km2, dân số trên 810.000 người. TP.Nam gồm Q.7, H.Nhà Bè và điều chỉnh một phần diện tích P.7, Q.8 (phần phía nam rạch Bà Tàng) và diện tích 2 xã Bình Hưng, Phong Phú, H.Bình Chánh. Diện tích trên 169 km2, dân số trên 470.000 người. TP.Bắc, gồm Q.12 và H.Hóc Môn, diện tích trên 162 km2, dân số trên 860.000 người.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, trên cơ sở góp ý của các đại biểu, UBND TP tiếp tục hoàn chỉnh đề án, hoàn tất các thủ tục trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ theo quy định. Khi được cho phép thực hiện cần phải thận trọng, chặt chẽ, có bước đi hợp lý, có dự báo những vấn đề khó khăn, các tác động về kinh tế, xã hội, đời sống của người dân để có các giải pháp chủ động. Dự toán khái quát nguồn kinh phí tổ chức triển khai, thực hiện đề án...

Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở NN-PTNT, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2011 - 2016; thay thế Phó chủ tịch Lê Minh Trí trước đó được điều động ra Hà Nội làm Phó trưởng ban Nội chính T.Ư.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.