TP.HCM tiếp tục mưa to ở nhiều nơi tối nay và ngày mai

09/09/2015 19:30 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 9.9, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: 2 ngày qua xảy ra mưa đều khắp các tỉnh miền Đông và mưa đến 80% diện tích ở các tỉnh miền Tây Nam bộ; nhiều nơi xảy ra mưa to đến rất to.

(TNO) Chiều ngày 9.9, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: Trong 2 ngày qua xảy ra mưa ở đều khắp của tỉnh miền Đông và mưa đến 80% diện tích ở các tỉnh miền Tây Nam bộ; nhiều nơi xảy ra mưa to đến rất to. 

Nguyên nhân mưa to là do rãnh áp thấp vắt ngang khu vực giữa và Nam biển Đông.
Lượng mưa cao nhất đo được tại TP Biên Hòa lên đến 164,5mm (trong 24 giờ, từ 7 giờ sáng ngày 8.9 đến 7 giờ sáng ngày 9.9).
Tại TP.HCM lượng mưa đo được vào sáng ngày 9.9, ở Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (số 8 Mạc Đỉnh Chi, Q.1) là 65,4mm; tại trạm cầu Phú Xuân (Nhà Bè) là 101,3mm; tại Thủ Đức là 63,1mm.
Ở các tỉnh miền Tây Nam bộ lượng mưa đo được cũng tương đối lớn, tại TP Cần Thơ là 61,8mm; Trà Nóc (Cần Thơ) là 80,8mm; tại TP Cà Mau là 86mm; đặc biệt tại U Minh (nông trường U Minh) là 140mm.
Dự báo thời tiết xấu sẽ tiếp tục xảy ra trong tối nay và ngày mai 10.9. Khả năng mưa to đến rất to có thể xảy ra ở khắp cả khu vực nhưng xác xuất cao nhất là phía bắc miền Đông đặc biệt là Đồng Phú (Bình Phước) và ven biển Tây Nam như Kiên Giang.
Trên địa bàn TP HCM có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.