TP.HCM: Triệt phá băng cướp nữ "tuổi teen"

10/10/2009 16:08 GMT+7

(TNO) Ngày 10.9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ 4 nghi can (đều là nữ, cùng tuổi 16) do liên quan đến hàng loạt vụ cướp tài sản.

Bốn nghi can bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm (quê Vĩnh Long), Nguyễn Kim Trang, Nguyễn Ngọc Thủy Linh (cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Phùng Thị Kim Giàu (quê Bến Tre). Cả 4 nghi can đều sinh năm 1993, đều tạm trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Công an xác định, cầm đầu băng cướp này là Nguyễn Kim Trang.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh cho biết, theo tố cáo của các nạn nhân là nữ sinh trường THCS Nguyễn Thái Bình (ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) thì từ đầu tháng 10.2009 đến nay tại địa phương này thường xuất hiện một nhóm nữ quái chuyên chặn đường các nữ sinh sau giờ tan học để dàn cảnh cướp xe đạp, ĐTDĐ… Từ nguồn tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra.

Qua nhiều ngày đeo bám theo dõi, khoảng 11 giờ ngày 8.10, trinh sát Công an huyện Bình Chánh đã bắt quả tang 4 đối tượng trên đi trên chiếc xe máy Attila biển số 52P1-7188 và Max 54L4-1202 đang dàn cảnh để cướp xe đạp của em N.T.M.T (15 tuổi, ngụ phường 6, quận 8, TP.HCM) tại khu vực đường số 21 thuộc ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Sau khi bị bắt giữ, 4 đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận trước đó đã gây ra 4 vụ cướp khác với hình thức tương tự.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.