TP.HCM: Tước chứng chỉ hành nghề 2 bác sĩ tại Phòng khám Thái Bình Dương

Duy Tính
Duy Tính
18/06/2020 21:43 GMT+7

Ngoài 2 bác sĩ tại Phòng khám Thái Bình Dương bị Sở Y tế TP.HCM tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 12 tháng, một bác sĩ khác tại Phòng khám đa khoa Thế giới cũng bị tước chứng chỉ hành nghề 9 tháng.

Ngày 18.6, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết sở này vừa ra quyết định tước chứng chỉ hành nghề đối với 2 bác sĩ thuộc Phòng khám đa khoa Thái Bình Dương (số 34 - 36 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1).
Theo đó, bác sĩ sản phụ khoa Nguyễn Thị Mỹ Trang bị phạt hành chính 40 triệu đồng vì hành vi cho người khác thuê chứng chỉ hành nghề. Bác sĩ Trang còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 12.6.
Nữ bác sĩ sản phụ khoa Xu XiuRen cũng bị phạt hành chính 40 triệu đồng vì hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép. Nữ bác sĩ sản phụ khoa này cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 10.6.
Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM cũng phạt 35 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề 9 tháng đối với Wang Hong Wei tại Phòng khám đa khoa Thế giới (646 - 648 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5) vì hoạt động quá phạm vi chuyên môn
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 151 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hồng Phong (160 - 162 Lê Hồng Phong, P.3, Q.5), buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.
Hiện trên địa bàn TP.HCM có 8 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc đăng ký hành nghề với gần 40 người. Sở Y tế TP.HCM đang xem xét và trình UBND TP.HCM rút phép hoạt động các phòng khám đa khoa vi phạm các quy định về hoạt động, hành nghề. 
Trước đó, Thanh Niên có nhiều bài phản ánh liên quan đến việc “bác sĩ không tên làm tiền trên bàn mổ” xảy ra tại Phòng khám Thái Bình Dương và Phòng khám Hoàn Cầu (Q.5). Tại Phòng khám Thái Bình Dương, bệnh nhân cung cấp sổ khám bệnh có tên bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Trang. Các phòng khám này dù sai phạm liên tục về quảng cáo; chỉ định khám, chữa bệnh vì mục đích vụ lợi; sửa chữa hồ sơ bệnh án… nhưng vẫn hoạt động bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.