Trả lại hơn 7.000 m2 đất sau sai phạm ở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

22/09/2017 08:46 GMT+7

Hơn 7.000 m 2 bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận được cấp sai quy định, yêu cầu thu hồi.

Ngày 21.9, tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết, Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ vừa xin trả lại hơn 5.253 m2 đất trước đó được Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ có văn bản đề nghị UBND TP.Cần Thơ cấp sai quy định.
Trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về những sai phạm tại BCĐ Tây Nam bộ giai đoạn 2011 - 2016 nêu, việc ông Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng BCĐ Tây Nam bộ ký văn bản đề nghị UBND TP.Cần Thơ cấp 5.253 m2 đất tại P.Hưng Thạnh (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ (nay là Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ) là sai thẩm quyền, sai đối tượng, đồng thời yêu cầu thu hồi.
Trước đó, tháng 12.2015, UBND TP.Cần Thơ ký quyết định giao diện tích đất nói trên cho Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ để xây dựng Phòng khám đa khoa Tây Nam bộ. Hiện nay, phòng khám này đang xây dựng dang dở.
Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ cũng xin trả lại hơn 2.000 m2 đất xây trụ sở hội tại khu đô thị Phú An, Q.Cái Răng. Khu đất này vốn là đất của BCĐ Tây Nam bộ nhưng sau đó BCĐ Tây Nam bộ có văn bản đề nghị UBND TP.Cần Thơ giao cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo xây trụ sở. Diện tích này cũng được Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận cấp sai quy định, yêu cầu thu hồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.