Trà trộn động vật hoang dã vào các trại nuôi để kinh doanh trái phép

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
20/07/2019 00:00 GMT+7

Đó là ý kiến của Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Pha về thực trạng mua, bán, kinh doanh trái phép động vật hoang dã.

Tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở Việt Nam” do Ủy ban Tư pháp và Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS) phối hợp tổ chức tại Đà Nẵng vào hôm qua (19.7), Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Pha cho biết như trên về thực trạng mua, bán, kinh doanh trái phép động vật hoang dã.
Tại hội thảo, 2 phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp là ông Nguyễn Văn Pha và ông Nguyễn Mạnh Cường đã báo cáo kết quả của chuyến khảo sát diễn ra trong tháng 5.2019 về tình hình áp dụng bộ luật Hình sự 2015 và các chính sách phòng, chống vi phạm pháp luật về động vật hoang dã tại 6 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Phước.
Đáng chú ý, ông Pha cho biết, việc kiểm tra, xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã gây nuôi so với nguồn gốc động vật hoang dã có nguồn gốc từ tự nhiên rất khó phân biệt. Vì vậy, vẫn còn tình trạng các trại nuôi, cơ sở nuôi lợi dụng để trà trộn động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên để mua, bán, kinh doanh trái phép.
Ông Pha kiến nghị, Chính phủ cần nghiên cứu việc thành lập cơ quan có thẩm quyền giám định về động vật hoang dã theo khu vực và ban hành danh sách giám định viên tư pháp theo tỉnh để đảm bảo xử lý kịp thời các vụ án liên quan đến động vật hoang dã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.