Trả tự do cho vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Đàm Huy
Đàm Huy
05/06/2018 10:52 GMT+7

Theo Viện KSND TP.HCM, với các chứng cứ thu thập được, chưa đủ căn cứ xác định hành vi của bà Ngọc phạm tội “cố ý gây thương tích”.

Ngày 4.6, ông Nguyễn Nhật Nam, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM ký quyết định trả tự do cho bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi, ngụ Q.1, quốc tịch Mỹ và Việt Nam) sau nhiều ngày bị Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM tạm giữ để điều tra làm rõ vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái (ngụ Q.1) bị chém vào cuối tháng 3.2018 tại Q.1.
Theo Viện KSND TP.HCM, căn cứ vào quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ 2 ngày 31.5.2018 của Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đối với bà Ngọc về hành vi cố ý gây thương tích thì xét thấy với các chứng cứ thu thập được, chưa đủ căn cứ xác định hành vi của bà Ngọc phạm tội “cố ý gây thương tích”.
Viện KSND TP.HCM yêu cầu Trại tạm giam Chí Hòa (Công an TP.HCM) thi hành quyết định nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.