Tranh cãi vì tiếng nẹt bô, người chết, kẻ bị thương

06/04/2017 11:24 GMT+7

Sáng 6.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tín (18 tuổi, ngụ An Tân, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5.4, Tín đang ngồi chơi cùng nhóm bạn tại khu vực vòng xoay Trung tâm Hành chính H.Hòa Vang (địa phận thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong) thì Nguyễn Văn Huy (27 tuổi, ngụ thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong) và Nguyễn Phong Anh Giản (20 tuổi, ngụ thôn Hội Phước, xã Hòa Phú, cùng H.Hòa Vang) đi ngang.
Nghĩ rằng Huy và Giản rú ga nẹt ống bô xe gây ồn ào nên Tín chửi, thách thức Huy, Giản quay lại.
Cả hai cãi nhau và xô xát, trong lúc hỗn loạn, Tín rút một con dao dài 20 cm thủ sẵn trong người đâm Huy và Giản. Huy bị đâm trúng 1 nhát ở lưng, còn Giản bị đâm 3 nhát vào vùng bụng và ngực.
Thấy cả 2 gục xuống, Tín bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân lập tức đưa cả 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng Giản đã tử vong trên đường đến bệnh viện, Huy bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Nhận tin báo, Công an H.Hòa Vang phối hợp PC45 Công an thành phố truy xét, đến 23 giờ 30 phút cùng ngày (5.4) thì bắt được Tín.
Hiện Công an H.Hòa Vang đã bàn giao hồ sơ, hung khí và Tín cho PC45 thụ lý theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.