Trao tặng 113.500 lá cờ Tổ quốc tới ngư dân và đồng bào giáp biên giới

16/07/2020 20:32 GMT+7

Hơn 113.000 lá cờ Tổ quốc được trao đến tay ngư dân và đồng bào các tỉnh biên giới góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Sáng 16.7, Báo Người Lao Động tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và ký kết đồng hành cùng chương trình lần thứ 2.
Sau hơn 1 năm triển khai, chương trình đã ký kết, trao tặng 113.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân 14 tỉnh, thành có biển dọc khu vực miền Trung và miền Nam, ngư dân sinh sống trên 8 đảo cùng đồng bào sống dọc tuyến biên giới trên bộ 3 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Nam.
Từ nay đến cuối năm 2020 và năm sau, chương trình tiếp tục trao tặng 560.000 lá cờ cho ngư dân 28 tỉnh, thành phố có biển (mỗi tỉnh, thành phố khoảng 20.000 lá cờ). Đồng thời, phối hợp cùng các đơn vị như Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư; các nghiệp đoàn nghề cá trao tặng hàng trăm ngàn lá cờ cho ngư dân bám biển.

Tổng biên tập Báo Người Lao Động trao tặng biểu trưng của chương trình cho đại diện các đơn vị.

Ảnh: Linh Linh

Ngoài ra, ban tổ chức cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và tặng 100.000 lá cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào sống dọc đường biên giới.
Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các tỉnh, thành phố, cơ quan và doanh nghiệp để hàng triệu lá cờ tiếp nối những con tàu, tiếp nối cùng ngư dân bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.