Triển khai cứu hộ tàu chở 30.000 tấn hóa chất bị mắc cạn

13/06/2017 08:51 GMT+7

Tại hiện trường tàu mắc cạn, ngoài tàu Minh Hoàng 06 của đại diện chủ tàu, còn có tàu của Cảnh sát biển 6008 (Vùng Cảnh sát biển 3).

Chiều 12.6, đại tá Nguyễn Ngọc Hào - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, cho biết công tác cứu hộ tàu chở gần 30.000 tấn hóa chất mắc cạn ở vùng biển Phú Quý đã được các cơ quan khẩn trương triển khai.
Theo đại tá Hào, chiều qua tàu Minh Hoàng 06 của Công ty vận tải High Sea (TP.HCM) đã tiếp cận hiện trường. Hiện 26 thuyền viên trên tàu được bảo đảm an toàn. Bộ đội biên phòng Bình Thuận đã phát lệnh cho tàu BP 11.19.01 sẵn sàng ra phối hợp cứu hộ khi có lệnh. Tại hiện trường tàu mắc cạn, ngoài tàu Minh Hoàng 06, còn có tàu của Cảnh sát biển 6008 (Vùng Cảnh sát biển 3).
Chiều qua, đại diện chủ tàu là Công ty vận tải High Sea đã đến Bình Thuận làm việc với các cơ quan chức năng. Các chuyên gia cứu hộ từ Vũng Tàu đã lặn xuống đáy và phát hiện nơi tàu mắc cạn là bãi đá ngầm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.