Triển khai tìm kiếm “kho vàng 4.000 tấn”

04/12/2011 00:57 GMT+7

Hôm qua, anh Trần Phương Hồng (con trai cụ Trần Văn Tiệp, 96 tuổi, ngụ TP.HCM), cho biết gia đình đã cho xe múc, xe ủi tiến hành làm đường từ chân núi Tàu lên khu vực “kho vàng” trên sườn núi.

Hôm qua, anh Trần Phương Hồng (con trai cụ Trần Văn Tiệp, 96 tuổi, ngụ TP.HCM), cho biết gia đình đã cho xe múc, xe ủi tiến hành làm đường từ chân núi Tàu lên khu vực “kho vàng” trên sườn núi.

Những khu vực bị đào xới trước đây để phục vụ việc tìm kiếm sẽ được san ủi trả lại hiện trạng ban đầu. Sau khi con đường lên núi hoàn chỉnh, gia đình sẽ cho tiến hành xây dựng lán trại công nhân. Nếu kịp thời gian thì các mũi khoan thăm dò “kho vàng” được thực hiện ngay trước tết Nguyên đán.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 10.10.2011, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký giấy phép đồng ý với phương án tìm kiếm “kho vàng núi Tàu” và cho phép cụ Trần Văn Tiệp được thăm dò bằng các mũi khoan. Thời gian tìm kiếm trong vòng 270 ngày, cụ Tiệp phải ký quỹ 500 triệu đồng. Đây là lần thứ 3 (kể từ năm 1993 đến nay) UBND tỉnh Bình Thuận cho phép cụ Tiệp tìm “kho vàng” trên núi Tàu (ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong). Theo cụ Tiệp thì người Nhật đã chôn giấu khoảng 4.000 tấn vàng tại khu vực này.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.