Triệt phá băng nhóm tống tiền người tố cáo tội phạm

03/02/2015 05:23 GMT+7

Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thiên (tên gọi khác Trúc Nẩu, 45 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), Nguyễn Anh Thu (47 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Hồ Vĩnh Phát (43 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), Thạch Hữu Tuấn (33 tuổi, quê Tiền Giang) và Phạm Quang Minh (30 tuổi, ngụ P.2, Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thiên (tên gọi khác Trúc Nẩu, 45 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), Nguyễn Anh Thu (47 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Hồ Vĩnh Phát (43 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), Thạch Hữu Tuấn (33 tuổi, quê Tiền Giang) và Phạm Quang Minh (30 tuổi, ngụ P.2, Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các nghi can bị bắt giữ Các nghi can bị bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy

Theo điều tra từ công an, do cho rằng anh Phạm Hữu Quang (41 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) là người tố cáo để công an bắt Nguyễn Đức Thuận (43 tuổi, ngụ P.5, Q.Gò Vấp, cùng băng nhóm của Thiên) về hành vi trộm cắp sắt tại công trình đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, vào ngày 10.6.2014), ngày 26.9.2014, Thu gọi điện cho anh Quang tới quán nhậu nằm trên đường Kha Vạn Cân (KP.6, P.Hiệp Bình Chánh) để nói chuyện. Khi anh Quang tới thì bị Thiên, Tuấn, Phát... cùng nhóm 7 người khác lôi vào phòng thay nhau đánh đập, sau đó Thiên buộc anh Quang phải bồi thường 340 triệu đồng, là tiền tổn thất của Thuận sau khi bị bắt giam và phải quỳ gối xin lỗi Thuận. Thiên yêu cầu Quang trong vòng 1 giờ đồng hồ phải đưa 100 triệu đồng.

Súng bị công an thu giữ tại nhà của các nghi can

Súng bị công an thu giữ tại nhà của các nghi can - Ảnh: Công Nguyên

Sợ bị đánh tiếp, Quang gọi điện cho người quen mượn 50 triệu đồng giao cho nhóm Thiên. Thấy chưa đủ 100 triệu, Thiên gọi điện cho Nguyễn Văn Hòa (46 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, đàn em của Thiên) tới để ép anh Quang phải vay của Hòa 50 triệu đồng, lãi suất 7%/ngày, đưa cho chúng.

Sau khi lấy được 100 triệu đồng, Thiên cho anh Quang về nhà và buộc trong 10 ngày phải đưa 240 triệu đồng còn lại, nếu không trả hoặc tố cáo lên công an sẽ bị giết chết. Ngày 30.9, anh Quang tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an, tố cáo hành vi của Thiên. Qua quá trình điều tra, ngày 31.1, C45 đã phối hợp với Công an Q.Thủ Đức bắt giữ được các nghi can nói trên.

Khám xét nơi ở của các nghi can, cơ quan điều tra thu giữ 2 khẩu súng ngắn bắn đạn bi, 1 mã tấu và dùi cui. Theo công an, Ngô Thiên là tay giang hồ có “số má” tại khu vực Q.Bình Thạnh và Q.Thủ Đức, có tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật. Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy bắt những người liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.