Triệt phá đường dây tiêu thụ xe gian

06/11/2017 08:00 GMT+7

Theo điều tra, đường dây tiêu thụ xe gian do Vũ và Nhàn cầm đầu, hoạt động từ tháng 9.2017.

Ngày 5.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Trần Tuấn Vũ (23 tuổi), Phạm Văn Tâm (40 tuổi), Đinh Văn Hiếu (30 tuổi), Nguyễn Văn Dương (26 tuổi), Nguyễn Văn Vảnh (25 tuổi) và Huỳnh Thanh Nhàn (26 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trộm cắp tài sản (ảnh).
Chiều 4.11, Công an H.Tân Châu phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tây Ninh mật phục bắt quả tang Vũ và Tâm đang vận chuyển 2 xe máy sang Campuchia tiêu thụ.
Khai thác nhanh, công an tiến hành bắt khẩn cấp Nhàn, Hiếu, Dương và Vảnh, thu thêm 4 xe máy.
Theo điều tra, đường dây tiêu thụ xe gian do Vũ và Nhàn cầm đầu, hoạt động từ tháng 9.2017. Hằng ngày, Vũ và Nhàn tìm mua xe có nguồn gốc từ trộm cắp ở nhiều tỉnh, thành khác nhau với giá từ 4 - 9,5 triệu đồng/chiếc, sau đó điều những tên còn lại đến Dĩ An (Bình Dương) và Q.Thủ Đức (TP.HCM) để vận chuyển về Tây Ninh, rồi đưa sang Campuchia bán với giá từ 8,5 - 12 triệu đồng/chiếc. Vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.