Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc núp bóng công ty, doanh nghiệp

Ngọc Lê
Ngọc Lê
12/07/2018 10:44 GMT+7

Cục Cảnh sát hình sự - C45 (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tại TP.HCM triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc lớn do nghi can Nguyễn Văn Bình cầm đầu.

Sáng 12.7, Cục Cảnh sát hình sự - C45 (Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tại TP.HCM triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc lớn trong thời gian World Cup 2018 đang diễn ra do nghi can Nguyễn Văn Bình (35 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) cầm đầu.
[VIDEO] Công an đọc lệnh tạm giữ đối với nghi can Nguyễn Văn Bình
Qua điều tra xác minh, Phòng 4, C45 phát hiện đường dây do Nguyễn Văn Bình cầm đầu. Băng nhóm của Bình núp bóng các công ty, doanh nghiệp để thực hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.
C45 phối hợp với K20 - Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an Q.12... thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với 8 địa điểm, 9 nghi can trong đường dây này.
Thông tin ban đầu cho thấy số tiền cá độ lên đến hàng chục tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu xác minh, từ năm 2014 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các nghi can tổ chức ước tính hàng trăm tỉ đồng.
Đường dây của Bình hoạt động rất tinh vi, các nghi can đều thuộc gia đình có điều kiện kinh tế. Bình thu nhận nhiều "đệ tử" và ngoài tổ chức đánh bạc thì Bình cùng đàn em cho vay nặng lãi.
Bên cạnh Bình, đàn em theo sát nhất của Bình chính là Nguyễn Văn Đô (ngụ Bình Dương). Mọi hoạt động về đường dây Đô sẽ quản lý thay cho Bình.
Công an đang thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 1 nghi can trong đường dây Ảnh: Công an cung cấp
Tiến hành khám xet, công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 900 USD, 3 ô tô, 6 máy tính, 24 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Các tang vật bị công an thu giữ Ảnh: Công an cung cấp
Một xe tang vật bị công an thu giữ Ảnh: Công an cung cấp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.