Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá mùa Euro ở huyện vùng cao Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/07/2021 14:40 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá mùa Euro ở huyện vùng cao tỉnh này, đồng thời khởi tố 4 bị can liên quan.

Chiều 3.7, Công an H.Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết liên quan đến tụ điểm cá độ bóng đá mùa Euro vừa triệt phá, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Sơn Lâm (51 tuổi, ở TT.Khâm Đức, H.Phước Sơn) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép.

Tang vật tịch thu được sau khi triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng intenet.

ẢNH: C.X

Ngoài ra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định tạm hoãn xuất nhập cảnh và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Hòa (53 tuổi), Nguyễn Thanh Hải (58 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Trang (59 tuổi, đều ở TT.Khâm Đức), để điều tra về hành vi hành vi đánh bạc trái phép.

Trước đó, sau thời gian điều tra, lúc 6 giờ ngày 26.6, Công an H.Phước Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng internet. Công an thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 bị can nói trên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở các bị can, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến việc cá độ bóng đá qua mạng là 12 điện thoại di động, 1 CPU, số tiền đánh bạc theo thống kê ban đầu gần 300 triệu đồng.

Theo Công an H.Phước Sơn, tụ điểm đánh bạc này hoạt động từ ngày 12.6.2021. Trong đó có một số bị can đã từng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc. Cụ thể, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Bùi Hòa đã có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc; Trần Sơn Lâm có 1 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”. Hiện tụ điểm cá độ bóng đá mùa Euro đang được mở rộng, điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.