Trở về quê sau 22 năm bị bán

22/04/2016 07:10 GMT+7

Ngày 21.4, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND H.Hiệp Đức (Quảng Nam), cho biết chính quyền TT.Tân An đã báo cáo sơ bộ vụ bà Phạm Thị Bậu (52 tuổi) vừa trở về quê sau 22 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ngày 21.4, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND H.Hiệp Đức (Quảng Nam), cho biết chính quyền TT.Tân An đã báo cáo sơ bộ vụ bà Phạm Thị Bậu (52 tuổi) vừa trở về quê sau 22 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.

Theo thông tin do phía gia đình cung cấp, tháng 4.1994, trong chuyến đi buôn ở Huế, trên đường về do xe hàng gặp sự cố dừng ở đèo Hải Vân, bà Bậu dừng uống nước bên đường thì bị một phụ nữ đến vỗ vai, sau đó rơi vào cảm giác bị thôi miên đi theo người phụ nữ lạ ra phía bắc, khi tỉnh táo trở lại thì phát hiện mình đã ở Quảng Tây (Trung Quốc).
Thời điểm này, bà Bậu đã có chồng và 2 con nhỏ tại Quảng Ngãi; nhưng do mâu thuẫn gia đình nên đưa 2 con về H.Hiệp Đức ở với mẹ ruột. Khi bị lừa sang đến Quảng Tây, bà được một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ, họ sinh được 2 con. Đến giữa tháng 4.2016, bà Bậu cùng chồng (ông Yang Jianfeng, nhỏ hơn vợ 11 tuổi) mới quay lại Quảng Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.