Trộm cáp viễn thông bán đồng nát, một thanh niên bị khởi tố

Đình Toàn
Đình Toàn
26/03/2020 16:23 GMT+7

Một thanh niên ở Thừa Thiên - Huế vừa bị khởi tố tạm giam do cắt trộm cáp viễn thông để bán phế liệu.

Sáng 26.3, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến tặng hoa, cảm ơn Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế sau khi lực lượng đơn vị này đã bắt giữ một nghi phạm chuyên trộm cáp viễn thông.

Lãnh đạo VNPT Thừa Thiên - Huế tặng hoa cảm ơn lực lượng công an TX.Hương Thủy ngăn chặn các vụ cắt trộm cắp

Ảnh: Gia Huy

Theo thông tin Công an thị xã Hương Thủy, nghi phạm là Nguyễn Văn Ân (36 tuổi, trú tại thôn Nam Khe Dài, xã Lộc Hòa, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị bắt vì trộm cắp cáp viễn thông hôm 18.3 tại đoạn đường liên xã Thủy Tân - Thủy Phù - Thủy Lương (thị xã Hương Thủy).

Khởi tố người đàn ông trộm cáp viễn thông lấy lõi đồng bán phế liệu

Bị người dân phát hiện, tri hô nên Ân bỏ chạy, để lại hiện trường phương tiện gây án cùng chiếc xe máy. Sau đó, Ân bị công an bắt giữ.
Ân thừa nhận hành vi trộm cắp, còn khai thêm đã từng thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cáp viễn thông khác trên địa bàn. Sau khi cắt trộm cáp, Ân đốt lấy lõi đồng để bán phế liệu lấy tiền tiêu xài cá nhân; mỗi lần bán phế liệu, thu lợi bất chính từ 2,5 - 3 triệu đồng.
Hiện Ân đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX.Hương Thủy khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.