Trộm hàng loạt xe máy trong mùa World Cup

05/07/2018 13:26 GMT+7

Lợi dụng chủ nhà và du khách mãi xem bóng đá, băng trộm xe máy thực hiện hàng loạt vụ trộm.

Sáng 5.7, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Long Thành (26 tuổi, ngụ TP.Đồng Hới, Quảng Bình) và Nguyễn Đình Sơn (23 tuổi, ngụ H.Nghi Lộc, Nghệ An).
Đây là 2 trong số 5 nghi can đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đà Lạt trong mùa World Cup 2018.
Theo Công an TP.Đà Lạt, trước tình trạng xảy ra liên tiếp nhiều vụ trộm cắt ổ khóa cổng đột nhập vào các nhà trọ, khách sạn lấy cắp xe máy, lực lượng trinh sát của Công an TP.Đà Lạt đã theo dõi, phục kích, bắt được nhóm trộm này.
Tang vật của những vụ trộm xe máy Ảnh: Lâm Viên
Rạng sáng 24.6, tại một nhà nghỉ trên đường Lê Hồng Phong, P.4 (TP.Đà Lạt), khi mọi người đang say sưa xem bóng đá, kẻ gian cắt khóa cổng lấy 3 chiếc xe máy của nhóm du khách. Sau khi truy xét, khoanh vùng đối tượng, Công an TP.Đà Lạt bắt được Thành và Sơn khi cả 2 đang lấy trộm xe máy trên đường Phan Đình Phùng (TP.Đà Lạt).
Tại cơ quan công an, Thành khai nhận từ ngày 2.6 đến ngày bị bắt đã cùng với 1 người tên Cường (chưa rõ nhân thân, chủ mưu) và đồng bọn tham gia ít nhất 6 vụ trộm tại Đà Lạt, trộm 15 xe máy các loại.
Thủ đoạn của nhóm trộm này là từ TP.HCM đón xe lên Đà Lạt lúc đêm khuya, sau đó đến các nhà trọ, khách sạn tìm cách cắt ổ khóa, đột nhập lấy trộm xe máy.
Công an TP.Đà Lạt bước đầu đã thu hồi được 2 xe máy mà nhóm trộm này giấu ở đèo Prenn, đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt Cường và những nghi can còn lại.
Dựng lại hiện trường vụ đập kính xe du lịch lấy tài sản
Sáng 5.7, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức dựng lại hiện trường vụ đập kính xe du lịch lấy trộm tài sản của du khách.
Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 5.7, trong lúc tuần tra, lực lượng Công an P.2 (TP.Đà Lạt) phát hiện 3 thanh niên đang dùng đá đập kính 2 ô tô.
Duy và Sang được đưa đến hiện trường vụ đập kính ô tô du lịch Ảnh: Lâm Viên
Lực lượng chức năng tổ chức vây bắt, giữ được 2 người gồm Đặng Thanh Sang (18 tuổi, ngụ xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) và Cao Đình Duy (21 tuổi, ngụ TT.Di Linh, H.Di Linh, Lâm Đồng). Người còn lại kịp tẩu thoát.
Hiện cơ quan chức năng tạm giữ Sang và Duy, tiếp tục truy bắt người đang bỏ trốn, đồng thời kiểm tra, thống kê số tài sản bị lấy trộm để có cơ sở xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.