Trộm ngang nhiên vào nhà phá két sắt trộm 230 triệu giữa ban ngày

08/07/2016 17:48 GMT+7

Lợi dụng lúc gia chủ vắng nhà, kẻ trộm đột nhập vào nhà giữa ban ngày đục phá két sắt lấy trộm hơn 230 triệu đồng.

Chiều 8.7, ông Kiều Văn Lân, Trưởng công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết công an huyện đang tích cực truy tìm thủ phạm phá két sắt lấy trộm 230 triệu đồng của một gia đình ở thôn 3, xã Mê Linh ( Lâm Hà)
Theo tường trình của ông Nguyễn Văn Canh (44 tuổi, ngụ thôn 3, xã Mê Linh, Lâm Hà), vụ việc xảy ra trưa 3.7. Hôm đó vợ ông Canh là bà Nguyễn Thị Thúy đưa con lên TP. Đà Lạt dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2016; còn ông Canh đi thăm vườn cà phê.
Lợi dụng lúc hai vợ chồng vắng nhà, kẻ trộm đột nhập vào nhà dùng dây điện cột khóa cửa phòng ngủ của cháu N.H.P (con trai ông Canh) vào một thanh gỗ, rồi chúng khiêng chiếc két sắt nặng khoảng 200 kg đưa vào nhà kho.
Kẻ gian khóa cửa phòng ngủ của con trai ông Canh bằng thanh gỗ cột dây điện bên ngoài Ảnh: Lâm Viên

Giữa ban ngày, nhưng kẻ gian đã dùng búa, dao ngang nhiên đục két sắt để lấy số tiền 230 triệu đồng, còn nhiều giấy tờ quan trọng chúng để lại.

Khoảng 14 giờ 40 cùng ngày (3.7), ông Canh về nhà phát hiện két sắt không cánh mà bay, phòng ngủ của con trai bị buộc dây bên ngoài. Ông Canh chạy quanh tìm kiếm và thấy chiếc két sắt nằm trong kho đã bị đục phá, toàn bộ số tiền bên trong bị cuỗm sạch. Ông Canh gọi điện trình báo Công an xã Mê Linh. Công an huyện Lâm Hà sau đó đã đến hiện trường lập biên bản, ghi nhận vụ việc.

Một người hàng xóm gần nhà ông Canh, cho biết thời điểm trên bà có nghe tiếng búa gõ, tiếng đục sắt nhưng cứ nghĩ ông Canh đang sửa chữa máy móc nên không quan tâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.