Tròn 5 ngày không có ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng, thêm 38 bệnh nhân khỏi bệnh

07/09/2020 18:58 GMT+7

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 , tới 18 giờ ngày 7.9, Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh mới; tròn 5 ngày không có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo đó, ca bệnh trong cộng đồng gần đây nhất là bệnh nhân 1045 tại Hải Dương, được công bố vào ngày 2.9. 
Như vậy, tính tới hiện tại, Việt Nam có 1.049 bệnh nhân Covid-19, tính từ khi có dịch, trong đó, có tổng cộng 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 25.7 đến nay là 551 ca.

Tình hình Covid-19 ngày 7.9: Ngày thứ 5 liên tiếp không lây nhiễm cộng đồng

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, trong ngày hôm nay, có thêm 38 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Trong đó, 10 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (gồm các bệnh nhân:  596, 715, 593, 775, 796, 464, 838, 837, 461, 857); 9 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam (547, 625, 594, 842, 840, 905, 964, 521, 841); 9 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế H.Hòa Vang, Đà Nẵng (697, 756, 506, 887, 869, 961, 1023, 661, 895); 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương (950, 977, 978, 971, 1034); 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (454, 451, 848, 854) và bệnh nhân 947 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).
Tới thời điểm hiện tại đã có 853 bệnh nhân được chữa khỏi; 35 bệnh nhân tử vong.
Ngoài ra, theo báo cáo từ Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội), bệnh nhân 793 đã được kết thúc ECMO vào ngày 4.9 và rút ống nội khí quản ngày 5.9.
Hiện tại, bệnh nhân đang thở ô xy kính mũi 3 l/ph, SpO2 95%, huyết động ổn định, đã có thể tự ăn đường miệng được.
Như vậy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 đã điều trị thành công ca bệnh Covid-19 thứ 2 nguy kịch từng phải dùng kỹ thuật ECMO và thở máy xâm nhập.
Ngoài ra, tới hiện tại, đã có thêm 14 bệnh nhân có kết quả âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2; 19 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần; và 33 bệnh nhân có kết quả âm tính 3 lần. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.