Trốn chốt kiểm soát để vào Hải Phòng, 4 người phải đi cách ly tập trung

Lê Tân
Lê Tân
10/04/2020 08:22 GMT+7

Dù được lực lượng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Hải Phòng yêu cầu quay đầu xe, nhưng 3 người ở Hưng Yên đã liên hệ với 1 người ở Hải Phòng nhờ đưa vào thành phố này bằng đường "tiểu ngạch".

Sáng 10.4, thông tin với Thanh Niên, đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) cho biết đã đưa đi cách ly tập trung 4 người có hành vi tránh chốt kiểm dịch Covid-19 để vào Hải Phòng.
Trước đó, sáng 9.4, 3 người có hộ khẩu tại tỉnh Hưng Yên đi xe ô tô 4 chỗ mang biển số 60A - 389.21 trên quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi xe đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở xã Đại Bản (huyện An Dương) thì bị lực lượng tại chốt yêu cầu quay đầu xe.
Ngay sau đó, 3 người này liên hệ với anh Phạm Văn Đồng (34 tuổi, ngụ xã Đại Bản, huyện An Dương) nhờ đưa vào thành phố Hải Phòng. Nhận lời, anh Đồng đã dùng ô tô mang biển số 14A - 100.47, chở cả 3 đi đường làng để vào nội thành Hải Phòng.
Tuy nhiên, khi qua thôn Tiên Nông (xã Đại Bản), xe ô tô của anh Đồng chở 3 người Hưng Yên tiếp tục gặp chốt kiểm soát dịch Covid-19 và bị phát hiện.
Chiều 9.4, anh Đồng và 3 người Hưng Yên đã được UBND huyện An Dương lập hồ sơ đưa đi cách ly tập trung 14 ngày.
Trước đó, UBND thành phố Hải Phòng đã ra thông báo từ ngày 3.4 sẽ tổ chức cách ly tập trung với tất cả những người ở nơi có dịch về Hải Phòng.
Trong ngày 9.4, Hải Phòng đã xử phạt 80 người không đeo khẩu trang, 7 người vi phạm các quy định phòng chống dịch, tổng số tiền phạt là 24,25 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.