Trồng cây trên biên giới khẳng định chủ quyền, lãnh thổ đất nước

24/02/2018 12:02 GMT+7

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Học viện Biên phòng tổ chức ra quân Tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018 trong lực lượng bộ đội biên phòng.

Ngày 23.2, 550 cây sao đen đã được cán bộ, chiến sĩ biên phòng, học sinh và thanh niên H.Ba Vì (Hà Nội) trồng tại khu vực đồi đất của Học viện Biên phòng tại xã Vân Hòa (H.Ba Vì).
Phó chính ủy Bộ đội biên phòng, thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, cho biết Tết trồng cây đầu xuân được tổ chức hằng năm là hoạt động giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức, trách nhiệm trồng mới và bảo vệ cây xanh góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trên khu vực đường biên, mốc giới, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia trồng và bảo vệ cây xanh còn có ý nghĩa xác lập và khẳng định chủ quyền, lãnh thổ đất nước.
Dịp này, đồn biên phòng tại 44 tỉnh, TP đang quản lý, bảo vệ biên giới cũng ra quân trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây dịp xuân Mậu Tuất và dự kiến có trên 120.000 cây được trồng mới dọc trên các đường biên, khu đất trồng đồi núi trọc ở khu vực biên giới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.