Trụ cầu Ghềnh bị tông gãy đôi

30/03/2016 19:01 GMT+7

Tính đến chiều ngày 30.3, đơn vị trục vớt cầu Ghềnh đã cẩu lên khỏi lòng sông tàu kéo sà lan, nhịp cầu số 3 và một phần nhịp cầu số 2.

Tính đến chiều ngày 30.3, đơn vị trục vớt cầu Ghềnh đã cẩu lên khỏi lòng sông tàu kéo sà lan, nhịp cầu số 3 và một phần nhịp cầu số 2.

Hiện trường vụ sàn lan tông sập cầu Ghềnh - Ảnh: Lê LâmHiện trường vụ sàn lan tông sập cầu Ghềnh - Ảnh: Lê Lâm
Theo dự kiến, ngày mai (31.3), đơn vị trục vớt tiếp tục cẩu tiếp một nửa nhịp cầu còn lại, sau đó quay sang cẩu trụ cầu. Đội thợ lặn chuyên nghiệp được điều từ Long An lên tham gia công tác trục vớt cho biết trụ cầu bị sà lan tông gãy thành hai đoạn 6m và hơn 10m.
Song song đó đơn vị trục vớt cầu Ghềnh đang gấp rút tháo dỡ 2 nhịp cầu còn lại chưa bị sập và dự kiến bàn giao cho UBND tỉnh Đồng Nai làm kỷ niệm.
Lối đi bên hành lang cầu Ghềnh từ cuối năm 2014 chỉ cho lưu thông một chiều - Ảnh: Lê LâmLối đi bên hành lang cầu Ghềnh từ cuối năm 2014 chỉ cho lưu thông một chiều - Ảnh: Lê Lâm
Cầu Ghềnh mới dự kiến khởi công vào đầu tháng 4 và hoàn thành vào tháng 7.2016.
Theo đơn vị tư vấn thiết kế cầu Ghềnh mới có 3 nhịp (75m + 75m +75m), dầm dàn vòm thép. Phần hành lang phía thượng nguồn sẽ mở rộng 2,4m để cho các phương tiên xe máy và xe đạp đi lại 2 chiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.