Trung bình mỗi năm, Cảnh sát Hình sự triệt phá hàng ngàn băng, nhóm tội phạm

15/04/2016 20:56 GMT+7

Trung bình mỗi năm, toàn lực lượng Cảnh sát Hình sự đã điều tra khám phá gần 50.000 vụ phạm tội các loại và triệt phá trên 3.000 băng, nhóm tội phạm.

Trung bình mỗi năm, toàn lực lượng Cảnh sát Hình sự đã điều tra khám phá gần 50.000 vụ phạm tội các loại và triệt phá trên 3.000 băng, nhóm tội phạm.

Phó tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng khen thưởng cho chuyên án làm bằng giả vừa được Phòng 4 C45B triệt phá vào ngày 13.4.2016 - Ảnh: Ngọc LêPhó tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng khen thưởng cho chuyên án làm bằng giả vừa được Phòng 4 C45B triệt phá vào ngày 13.4.2016 - Ảnh: Ngọc Lê
Chiều 15.4, tại TP.HCM, Cục cảnh sát hình sự - Bộ công an phía Nam đã tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự (18.4.1946 – 18.4.2016).
Tham dự buổi lễ có Phó tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng và các đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự 27 tỉnh, thành phố.
Trong dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng gửi thư chúc mừng các cán bộ, Cảnh sát Hình sự.
Trong thư nêu rõ: “Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Hình sự không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an. Các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Hình sự luôn vượt lên khó khăn, gian khổ, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu, tịch cực tấn công trấn áp tội phạm, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích, “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”.
“Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Hình sự tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân VN, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Mỗi cán bộ chiến sĩ cần nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, thư của Chủ tịch nước viết. 
Theo thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, trung bình mỗi năm, toàn lực lượng Cảnh sát Hình sự đã điều tra khám phá gần 50.000 vụ phạm tội các loại và triệt phá trên 3.000 băng, ổ nhóm tội phạm. Trong đó có nhiều băng nhóm, đường dây tổ chức tội phạm lớn như băng nhóm Năm Cam (TP.HCM), Phúc "bồ" (Hà Nội), Dung Hà ở Hải Phòng…
Nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong 70 năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng Cảnh sát Hình sự. Theo đó, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng đã trao huân chương chiến công hạng 3 cho đại tá Vũ Hoàng Kiên, Phó cục trưởng C45; thưởng nóng cho chuyên án phá đường dây làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức do Lê Tấn Cường (30 tuổi, quê Bình Định) cầm đầu vừa triệt phá ngày 13.4.2016 cho Phòng 4, Phòng 8 của C45B, Cục ngoại tuyến, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II và Tổng cục An ninh.
Cùng ngày, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến và đại tá Vũ Hoàng Kiên cùng các lãnh đạo khác đã đến thăm và trao tặng cho người thân của anh Nguyễn Thành Dũng, nguyên trung úy Cảnh sát Hình sự Công an Q.11 (người từng bị lây nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ...) ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh quà và 10 triệu đồng.
Chiều 15.4, tại TP.HCM, Cục cảnh sát hình sự - Bộ công an phía Nam đã tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự (18.4.1946 – 18.4.2016).
Chiều 15.4, tại TP.HCM, Cục cảnh sát hình sự - Bộ công an phía Nam đã tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự (18.4.1946 – 18.4.2016).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.