Trung Quốc lại bắt giữ 13 ngư dân Quảng Ngãi tránh bão

04/08/2009 00:37 GMT+7

* Bão số 6 ít khả năng vào VN Chiều 3.8, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lúc 11 giờ 30 ngày 1.8, tàu đánh cá QNg - 95031 TS do ông Nguyễn Tấn Lự (52 tuổi) ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 12 thuyền viên trên đường chạy tránh bão ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì bị Hải quân Trung Quốc bắt giữ đưa về đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa).

12 thuyền viên trên tàu, gồm: Nguyễn Quang Tuấn (24 tuổi), Đỗ Bình (23 tuổi), Phạm Nguyên (35 tuổi), Lê Văn Tâm (27 tuổi), Phạm Văn Hồng (34 tuổi), Phạm Đình Trung (24 tuổi) cùng ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi); 6 thuyền viên khác chưa rõ họ, gồm: Mười, Linh, Tý, Dữ, Vĩnh, Sói đều ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão T.Ư, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay tàu cá trên. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Phạm Huy Hoàng - Phó giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi cho biết, khi mới bị bắt, phía Trung Quốc cho thuyền trưởng liên lạc về gia đình (thông qua máy Icom) nhưng đến tối cùng ngày hoàn toàn không liên lạc được.

* Sáng sớm qua 3.8, áp thấp nhiệt đới  đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư thông báo: hồi 16 giờ chiều cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc; 115,9 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 390 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng giữa bắc và bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Khoảng 16 giờ chiều nay 4.8, tâm bão cách Hồng Kông khoảng 200 km về phía đông nam. Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên cường độ và di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Như vậy, đến 16 giờ ngày mai 5.8, tâm bão nằm ngay trên vùng bờ biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; biển động mạnh. Khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. 

Cũng theo trung tâm, hoàn lưu của bão kết hợp với rãnh áp thấp di chuyển từ lục địa Trung Quốc xuống sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc vào giữa và cuối tuần này. Mưa lớn sẽ làm lũ các sông lên nhanh.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ), do ảnh hưởng của bão, gió trên vùng biển phía Nam có cường độ rất mạnh. Vùng ven biển ĐBSCL có mưa vừa đến mưa to. Thời tiết Nam Bộ sẽ còn tiếp tục xấu trong những ngày tới. 

Lũ trên sông Mê Kông ở Lào đang lên nhanh và ảnh hưởng của đợt triều cường rằm tháng 6 âm lịch, nên mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cũng sẽ lên nhanh trong những ngày tới.

Ảnh: Lan Nhi

Trong khi đó, ngày 3.8, Công ty sửa chữa đường bộ 244 vẫn tiếp tục san ủi đất đá, làm đường tạm cho xe máy và ô tô tải trọng nhỏ lưu thông qua Km 256 trên QL 3 đoạn từ TX Cao Bằng đi Bắc Kạn. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 2.8, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra khiến 10.000m3 đất đá từ vách núi đổ ụp xuống, gây ách tắc giao thông (ảnh).

Q.Duẩn - Lan Nhi - M.Vọng - H.Thuyên - H.Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.