Trung tướng Lưu Phước Lượng giữ chức Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

05/11/2006 07:49 GMT+7

Ngày 3/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 1443/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm Trung tướng Lưu Phước Lượng, Phó Tư lệnh Quân khu 9 Bộ Quốc phòng, giữ chức Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

* Cùng ngày (3/11), Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2006 đối với một số cán bộ của Bộ Công an. Danh sách gồm có: Thiếu tướng An ninh nhân dân (ANND) Trần Tôn Thất, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Thiếu tướng ANND Nguyễn Văn Ngoạt (Sáu Hải), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng ANND Trần Quang Trọng, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng; Thiếu tướng Cảnh sát nhân dân Đặng Từng, Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy, Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng ANND Vũ Ngọc Thức, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần Tổng cục Tình báo; Thiếu tướng ANND Trần Nguyên Thêm, Cục trưởng Cục Xử lý tin Tình báo, Tổng cục Tình báo; Thiếu tướng Cảnh sát nhân dân Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng ANND Nguyễn Hữu Chất, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Tổng cục Xây dựng Lực lượng; Thiếu tướng ANND Phạm Văn Trạch, Cục trưởng cục Công tác Chính trị, Tổng cục Xây dựng Lực lượng.

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1440/QĐ-TTg về việc Thiếu tướng ANND Trịnh Xuân Thu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý để làm công tác đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI, sau đó nghỉ hưu theo chế độ.

* Ngày 3/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ký các Quyết định 1441, 1442/QĐ-TTg về việc Thiếu tướng ANND Nguyễn Văn Ry, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Thiếu tướng ANND Phạm Quốc Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được nghỉ công tác để chữa bệnh từ ngày 1/12/2006, sau đó nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Website Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.