Trước tòa, cựu Chủ tịch Đà Nẵng đề nghị bổ sung chức danh trong lý lịch

Thái Sơn
Thái Sơn
04/05/2020 10:05 GMT+7

Trước khi bắt đầu phiên xử phúc thẩm sáng nay, 4.5, bị cáo Trần Văn Minh , cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng , đề nghị tòa bổ sung chức danh trong lý lịch: nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó ban Tổ chức T.Ư.

9 giờ sáng nay, 4.5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, và các đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại TP.Đà Nẵng.
Trong số 20 bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm này, cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh kháng cáo kêu oan toàn bộ bản án sơ thẩm; bị cáo Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, kháng cáo kêu oan một phần bản án sơ thẩm; bị cáo Phan Văn Anh Vũ  (còn gọi là Vũ “Nhôm”), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP Bắc Nam 79, kháng cáo kêu oan toàn bộ bản án.
Các bị cáo còn lại làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2014

Ảnh Thái Sơn

Phiên tòa xét xử phúc thẩm này do Thẩm phán Ngô Anh Dũng, Chánh tòa chuyên trách (TAND Cấp cao tại Hà Nội) làm chủ tọa. Có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo cùng các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Trong phần kiểm tra căn cước, bị cáo Trần Văn Minh đề nghị HĐXX bổ sung chức vụ từng giữ trong lý lịch là nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó ban Tổ chức T.Ư.
Trong khi đó, bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị chỉnh lý một số thông tin trong lý lịch, gồm: bị cáo không phải bị bắt giữ theo lệnh truy nã, bị cáo chỉ có tên duy nhất là Phan Văn Anh Vũ, các tên khác Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ là do nhiệm vụ tình báo, không liên quan đến vụ án này, nên đề nghị HXXX lược bỏ.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ nói vụ án này không liên quan đến các tên Trần Đại Vũ, Nguyễn Văn Sáu

Ảnh Thái Sơn

Theo bản án sơ thẩm hồi cuối tháng 1, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Minh 17 năm tù; Văn Hữu Chiến 12 năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 25 năm tù, cộng 30 năm tù trong 3 vụ án trước, tổng cộng 30 năm tù (mức án tối đa cho án tù có thời hạn là 30 năm).
Ngoài ra, 17 bị cáo khác nhận mức án từ 18 tháng tới 6 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Cán, cựu Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, được miễn trách nhiệm hình sự vì chỉ có vai trò đồng phạm giản đơn.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 4.5

Ảnh Thái Sơn

Tòa sơ thẩm nhận định, vì những động cơ khác nhau, bị cáo Trần Văn Minh, Chủ tịch UBBD TP.Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2011; Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Đà Nẵng giai đoạn 2011- 2014; và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài từ năm 2006 - 2014, giúp Phan Văn Anh Vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn, thông qua việc nhận nhiều đất dự án.
Từ hành vi trái pháp luật nêu trên của bị cáo Trần Văn Minh và đồng phạm đã tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác đối với 15/22 nhà, đất công sản và 6/7 dự án đất. Trên cơ sở đó, tạo cơ hội cho Phan Văn Anh Vũ có quyền quyết định việc chuyển nhượng, khai thác, sử dụng... nhằm trục lợi từ những giá trị tăng thêm của các bất động sản.
Tính từ khi Phan Văn Anh Vũ cùng các công ty của Vũ và một số cá nhân, tổ chức khác làm các thủ tục để nhận chuyển giao tài sản, đến khi hành vi phạm tội bị phát hiện và ngăn chặn (thời điểm khởi tố, điều tra vụ án), số tiền nhà nước bị thiệt hại tại 22 nhà, đất công sản và 7 dự án đất là hơn 22.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.