Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên vi phạm chỉ thị 16

Đức Huy
Đức Huy
14/08/2021 20:39 GMT+7

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin ông Lê Xuân Hà, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 .

Ngày 14.8, ông Ngô Đình Thiện, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên, cho biết Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã giao Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin ông Lê Xuân Hà (43 tuổi), Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026, vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 14.8: Cả nước 9.716 ca mới, TP.HCM đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin Vero Cell

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Bình Kiến (TP.Tuy Hòa) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với ông Hà về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, ra đường không thật sự cần thiết trong thời gian Phú Yên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
Khoảng 17 giờ 30 chiều 10.8, tổ tuần tra xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 của UBND xã Bình Kiến phát hiện một xe ô tô và một xe đạp điện dừng đỗ dưới lòng đường Nguyễn Văn Huyên thuộc thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông Hà là người lái xe ô tô, còn xe đạp điện là của một người phụ nữ đi cùng. Người phụ nữ này cũng bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng cùng về hành vi vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.