Truy bắt 2 kẻ trộm cắp xe máy, tông xe CSGT, lẩn trốn trên đèo Bảo Lộc

15/01/2020 20:20 GMT+7

Hai nghi can trộm cắp xe máy khi bị công an đón lõng, chặn bắt đã bỏ lại xe tang vật, lẩn trốn vào rừng trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Chiều 15.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết các lực lượng chức năng đang phối hợp cùng Công an thành phố Bảo Lộc, Công an huyện Đạ Huoai, lực lượng dân quân tự vệ... tổ chức truy bắt 2 nghi can trộm cắp xe máy tẩu thoát trốn trên đèo Bảo Lộc.
Thông tin ban đầu, nhận được tin báo từ Công an thành phố Đà Lạt lúc 11 giờ 10 phút ngày 15.1, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an huyện Di Linh tổ chức đón lõng, truy bắt 2 nghi can trộm cắp xe máy (BS 49B1 - 759.56, bị trộm tại địa bàn Đà Lạt; BS 49G1 - 400.93, bị trộm tại tổ 1, Di Linh).

2 chìa khóa vạn năng mà các đối tượng dùng trộm cắp xe máy

Ảnh: Trùng Dương

Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày (15.1), 2 nghi can lưu thông xuống đèo Bảo Lộc (hướng Đà Lạt đi TP.HCM), đến điểm chốt chặn của tổ tuần tra kiểm soát đèo Bảo Lộc (thuộc Trạm CSGT Mađaguôi), tại km 104 trên Quốc lộ 20.
Khi tổ tuần tra kiểm soát phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe, 1 trong 2 nghi can tăng ga lao thẳng vào tổ công tác để tẩu thoát.
Khi đến km 102, do mất kiểm soát, nghi can này đã lao xe vào mương thoát nước, sau đó vứt lại xe, tẩu thoát vào rừng.
Cùng lúc, nghi can còn lại quay đầu xe, chạy từ hướng TP.HCM về Đà Lạt. Đến km 105, bị một tổ tuần tra kiểm soát khác phát hiện, chặn bắt, nghi can này cũng bỏ lại xe máy, tẩu thoát vào rừng.
Truy bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy trốn trên đèo Bảo Lộc

Hai chiếc xe máy bị trộm cắp

Ảnh: Trùng Dương

Đến 18 giờ cùng ngày (15.1), lực lượng chức năng gồm Chốt CSGT đèo Bảo Lộc, Trạm CSGT Mađaguôi phối hợp cùng Công an Bảo Lộc, Công an huyện Đạ Huoai, lực lượng dân quân tự vệ... tiến hành truy bắt 2 nghi can trộm cắp xe máy đang lẩn trốn trong rừng trên đèo Bảo Lộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.