Truy bắt 2 người Lào vận chuyển 18.000 viên ma túy vào Việt Nam

03/04/2018 13:25 GMT+7

Bộ đội biên phòng Sơn La đã tổ chức truy bắt thành công 2 đối tượng người Lào vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

Sáng nay, 3.4, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, lúc 16 giờ 30 phút chiều 2.4, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La và Đồn biên phòng Chiềng Tương, huyện Yên Châu của tỉnh này phối hợp với Công an huyện Yên Châu đã bắt thành công 2 đối tượng người Lào đang tham gia vận chuyển ma túy.
Các đối tượng bị bắt quả tang tại bản Tả Vàng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, gồm: Thào Sua Thin (32 tuổi, trú tại bản Pa Cha, cụm Pa Văn, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào) và Mùa Lao Thái (49 tuổi, trú tại bản Na Phiêng, cụm Sầm Nưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn).
Qua kiểm tra gói hàng các đối tượng vận chuyển, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp và 1 chiếc xe máy làm phương tiện vận chuyển. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra nguồn gốc của số lượng ma túy này.
Bắt giữ các đối tượng người Lào vận chuyển ma túy vào Việt Nam nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, do Bộ đội biên phòng Sơn La phát động. Gần 1 tháng trở lại đây, lực lượng bộ đội biên phòng liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
Trước đó, ngày 22.3, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La và Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập bắt giữ đối tượng Vì Văn Hùng (29 tuổi) tham gia vận chuyển 3.600 viên ma túy tổng hợp.
Gần đây nhất, ngày 28.3, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập cũng bắt giữ 2 đối tượng Vũ Văn Tuyên (38 tuổi, trú tại thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Đăng Thuận (31 tuổi, trú tại phường Hàm Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vận chuyển 11.000 viên ma túy tổng hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.