Truy bắt nhóm lâm tặc trói, chém dã man bảo vệ rừng

20/09/2014 00:59 GMT+7

Ngày 19.9, ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã, cho biết lực lượng chức năng đang truy bắt nhóm lâm tặc đã tấn công, chém trọng thương 2 bảo vệ rừng thuộc VQG Bạch Mã.

Truy bắt nhóm lâm tặc trói, chém dã man bảo vệ rừng
Ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc VQG Bạch Mã thăm hỏi ông Cơ Lâu Crơi - Ảnh: VQG Bạch Mã cung cấp

Đêm 15.9, tổ bảo vệ rừng thuộc VQG Bạch Mã gồm 20 người dân (có cả phụ nữ) xã Ating (H.Đông Giang, Quảng Nam) thực hiện tuần tra diện tích rừng của VQG được giao khoán bảo vệ đã bị nhóm lâm tặc dùng dao, gậy uy hiếp. Ông Cơ Lâu Crơi và Pơ Loong Nai bị nhóm lâm tặc bắt giữ, trói tay chân, treo người lên cây rồi rạch mặt, đánh đập dã man. Những người còn lại do hoảng sợ đã tháo chạy và trình báo với lực lượng chức năng vào rừng hỗ trợ, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Hiện tại ông Crơi và ông Nai đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam và Trung tâm y tế H.Đông Giang trong tình trạng đa chấn thương.

Tổ bảo vệ rừng của người dân tại xã Ating được thành lập theo chương trình khoán bảo vệ rừng cho VQG Bạch Mã thuộc lưu vực thủy điện Sông Côn 2. Theo các nạn nhân, nhóm lâm tặc trên đa số là người từ các tỉnh phía bắc, sau khi gây án đã trốn sâu vào rừng.

Bùi Ngọc Long - H.Sơn - Tr.Hanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.