Truy nã 2 đối tượng tham gia vụ trộm hơn 8 tỉ đồng ở cù lao Minh

Nam Long
Nam Long
26/03/2019 13:14 GMT+7

Công an đang truy nã 2 đối tượng còn lại tham gia vụ trộm hơn 8 tỉ đồng làm rúng động xứ cù lao của tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 26.3, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với hai đối tượng tham gia vụ trộm hơn 8 tỉ đồng ở cù lao Minh, thuộc xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long.
Theo đó, công an xác định có 3 đối tượng tham gia vụ trộm trên gồm: Hồ Đức Thiện (33 tuổi, ngụ xóm 6, xã Quỳnh Châu, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An); Trần Đức Thảo (36 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi, cùng ngụ xóm Tân Phong, xã Nghĩa Thắng, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An).
Cơ quan công an cũng xác định chính Thiện là người trực tiếp đột nhập vào nhà vợ chồng bà Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước) từ cửa sau lúc gia đình này đi vắng. Khi vào được nhà, Thiện vô hiệu hóa tất cả camera an ninh rồi vào phòng ngủ của vợ chồng bà Hương cạy tủ sắt lấy trộm số tài gồm 3,2 tỉ đồng tiền mặt, 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K và nhiều tài sản có giá trị khác với tổng giá trị trên 8 tỉ đồng.
Hồ Đức Thiện lúc bị bắt cùng tang vật ẢNH: XUÂN PHÚC
Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Đức Thảo và Trần Văn Anh.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 4.12.2018, bà Hương đến công an trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản trị giá trên 8 tỉ đồng.
Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy có một thanh niên đội nón bảo hiểm màu hồng, mặc áo khoác màu xám, quần jeans xanh, đi giày, đeo khẩu trang, găng tay màu đen đến trước cổng bấm chuông rồi lập tức bỏ đi.
Sau 3 tuần điều tra, lực lượng công an xác định Hồ Đức Thiện là một trong những thủ phạm thực hiện vụ trộm hơn 8 tỉ đồng nói trên và tiến hành bắt giữ khi Thiện đang trốn ở Kom Tum.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.