Truy nã 'cậu ấm' lừa chiếm đoạt 9 ô tô

09/08/2017 19:19 GMT+7

Tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng Cường đã lừa chiếm đoạt 9 ô tô lấy số tiền 2,9 tỉ đồng.

Chiều 9.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho hay vừa ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc Đinh Văn Cường (21 tuổi, ngụ tổ 118, P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, mặc dù trẻ tuổi nhưng Cường đã lừa chiếm đoạt 9 xe ô tô với thủ đoạn thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố.
Trước đó, ngày 1.1, Cường ký hợp đồng với bà Phan Thị Cẩm Vân, Giám đốc Công ty TNHH Đại Thư Khoa (123 Lý Chính Thắng, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thuê ô tô BKS 43A -238.90 với giá 20 triệu đồng/tháng.
Sau đó, Cường làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Cường rồi đưa xe đến tiệm Thành Đông cầm cố cho chủ tiệm là Hồ Văn Thành (47 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê).
Tin là xe của Cường, ông Thành đồng ý cầm xe giá 500 triệu đồng thời hạn 1 tháng lãi suất 0,3%.
Đến ngày 5.5 vẫn không thấy Cường trả xe, Công ty Đại Thư Khoa định vị thì phát hiện xe được ông Thành gửi vào bãi giữ xe Bệnh viện đa khoa Thanh Khê nên công ty tố cáo, báo Công an Q.Liên Chiểu thu hồi xe .
Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an TP.Đà Nẵng xác định chỉ trong 4 tháng đầu năm 2017, Cường lừa đảo thuê 10 ô tô cầm cố, chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng.
Trong đó, Công ty Đại Thư Khoa dính nặng nhất với 7 ô tô bị Cường mang đi cầm cố 2,2 tỉ đồng, Công ty TNHH Bá Duy Linh bị Cường lừa 1 xe, cầm 500 triệu đồng, ông Trịnh Ngọc Anh (44 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) bị lừa 1 xe, cầm 200 triệu đồng.
Theo các bị hại, Cường luôn đến thuê xe trong bộ dạng con nhà khá giả, ban đầu trả tiền rất sòng phẳng, thường cho thêm tiền các công ty nên công ty tin tưởng giao xe “cậu ấm” này. Sau đó, Cường bỏ trốn khỏi địa phương.
Qua trưng cầu giám định một số giấy tờ Cường cầm theo xe. Cơ quan điều tra xác định Cường đã làm giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.