Truy tố 2 cựu tổng giám đốc BHXH VN

Thái Sơn
Thái Sơn
08/06/2019 08:58 GMT+7

Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 2 cựu tổng giám đốc BHXH VN.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN, Công ty cho thuê tài chính II (Công ty ALC II) và một số đơn vị có liên quan.
Các bị can gồm: Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, nguyên Tổng giám đốc BHXH VN; Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng giám đốc BHXH VN; Nguyễn Phước Tường, nguyên Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính thuộc BHXH VN; Trần Tiến Vỹ, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp thuộc BHXH VN và Hoàng Hà, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp thuộc BHXH VN, cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị can Trần Thanh Thủy, nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp thuộc BHXH VN, bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, từ tháng 3.2008 - 8.2009, trên cơ sở các tờ trình của cấp dưới, Tổng giám đốc BHXH VN là ông Nguyễn Huy Ban, sau đó là ông Lê Bạch Hồng đã ký 14 hợp đồng cho ALC II vay vốn từ Quỹ BHXH hơn 1.000 tỉ đồng không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư Quỹ BHXH. Tháng 7.2018, ALC II bị phá sản không có khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.700 tỉ đồng (gồm cả gốc và lãi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.