Truy tố 49 bị can đánh bạc qua mạng

15/08/2017 09:00 GMT+7

Ngày 14.8, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 49 bị can trong đường dây cá độ qua mạng internet.

Trong số này, các bị can Băng Tử Mạnh (ngụ Q.11, TP.HCM); Lương Quốc Khánh, Mạc Thị Hương và Đặng Hùng Anh (cùng ngụ TP.Hải Phòng) bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. Các bị can còn lại bị truy tố về tội đánh bạc.
Theo cáo trạng, cuối năm 2014, Mạnh làm việc cho trang web cmd368.com - là một website cá cược trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài. Đến tháng 2.2015, Mạnh được người của trang web này liên lạc đặt vấn đề Mạnh được hưởng thù lao từ 7 - 12 triệu đồng/tháng nếu làm đầu mối thu chi tiền của người đánh bạc tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia và ngược lại.
Từ tháng 8.2015 - 6.2016, Mạnh cùng Khánh, Hương và Anh câu kết với nhiều người khác mở tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam để nhận giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến... Qua đó, 4 bị can nêu trên đã chuyển hơn 50 tỉ đồng của các "con bạc" cho đại diện trang web cmd368.com và Mạnh được hưởng lợi 115 triệu đồng, Khánh được 35 triệu đồng, Hương được 59 triệu đồng, Anh được 80 triệu đồng. Đối với 45 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, cơ quan tố tụng xác định người chơi nhiều nhất là 1,2 tỉ đồng, thấp nhất là 100 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.