Truy tố bảo vệ trường mầm non hiếp dâm bé gái 4 tuổi

25/10/2017 16:43 GMT+7

Thấy cháu K., Bảo nảy sinh ý định hiếp dâm nên dẫn cháu đến phòng bảo vệ của trường mầm non gần nhà, nơi Bảo đang làm nhân viên bảo vệ. Tại đây, Bảo thực hiện hành vi thú tính với cháu K.

Ngày 25.10, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định truy tố đối với Lê Viết Bảo (32 tuổi, nguyên là bảo vệ trường mầm non H.A.Đ, xã Ea Wer, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo hồ sơ điều tra, chiều tối 13.7, cháu L.A.K. (4 tuổi, con nhà hàng xóm) đến nhà Bảo chơi cùng với con của Bảo.
Thấy cháu K., Bảo nảy sinh ý định hiếp dâm nên dẫn cháu đến phòng bảo vệ của trường mầm non gần nhà, nơi Bảo đang làm nhân viên bảo vệ. Tại đây, Bảo thực hiện hành vi thú tính với cháu K..
Khi thấy cháu ngất xỉu, chảy nhiều máu ở bộ phận sinh dục, Bảo bế cháu về nhà mình. Sau đó, Bảo qua nhà cháu K. nói dối “lỡ dùng cây đâm vào cháu K. làm chảy máu và xin đưa cháu đi cấp cứu”.
Gia đình cháu K. chạy qua nhà Bảo, thấy cháu trong tình trạng nguy kịch, vội đưa cháu đến bệnh viện.
Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, các bác sĩ xác định cháu K. bị rách bộ phận sinh dục túi cùng sau, chảy máu ổ bụng nên phải mổ khâu túi cùng, tỷ lệ thương tích 41%. Sau khi được điều trị, cháu K. kể lại việc bị Bảo xâm hại, gia đình cháu đã làm đơn tố cáo Bảo đến cơ quan chức năng.
Cùng ngày phạm tội, Bảo thấy mình không trốn tránh được pháp luật nên đến công an địa phương đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.