Truy tố thêm bị can trong vụ cướp tiệm vàng chấn động tại Tây Ninh

31/03/2017 06:47 GMT+7

Ngày 30.3, Viện KSND H.Gò Dầu (Tây Ninh) đã hoàn tất cáo trạng chuyển TAND cùng cấp chuẩn bị đưa ra xét xử lưu động 4 bị can trực tiếp gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng gây chấn động tại Tây Ninh.

4 bị can gồm: Nguyễn Hồng Khắc (31 tuổi), Lê Đăng Khoa (27 tuổi), Lê Văn Phương (23 tuổi, em ruột Khoa) và Võ Tấn Quốc (23 tuổi, cùng ngụ H.Trảng Bàng).
Đáng chú ý, Viện KSND cũng đã truy tố thêm bị can Võ Bích Huyền (25 tuổi, ngụ H.Bến Cầu, được tại ngoại) về tội che giấu tội phạm.
Quá trình điều tra xác định, khoảng 13 giờ 30 ngày 16.12.2016, Khắc chở Quốc cùng với Khoa chở Phương bằng xe máy đến tiệm vàng Kim Phụng (ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, H.Gò Dầu) để cướp vàng. Khoa cầm một cây dao đứng bên ngoài canh gác. Khắc đi vào trong tiệm vàng rồi dùng súng bắn đạn bi khống chế chị Lê Thị Kim Thoại (chủ tiệm vàng).
Phương, Quốc đập bể tủ kính, gom vàng bỏ vào ba lô tẩu thoát. Sau đó, Khắc lấy toàn bộ số vàng cướp được (gồm 58,34 chỉ vàng 18 K trị giá hơn 121 triệu đồng) chôn sau vườn nhà người thân. Riêng Võ Bích Huyền, khoảng 1 giờ ngày 17.12.2016, khi đang ở tại nhà Khoa, Huyền lên mạng Facebook thấy thông tin về vụ cướp tiệm vàng thì đưa cho Khoa xem.
Khoa tiết lộ cho Huyền biết việc thực hiện toàn bộ vụ cướp tiệm vàng. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khi thấy Khoa, Phương bị công an mời lên làm việc thì Huyền gọi điện nói cho Khắc biết. Khắc kêu Huyền lấy khẩu súng bắn đạn bi, 2 cây dao giấu bên hông phải cửa sổ nhà của Khoa. Sau đó, Huyền bị công an mời về làm việc nhưng không khai báo và không chỉ nơi cất giấu công cụ của các đối tượng đã sử dụng để đi cướp. Đến khoảng 18 giờ ngày 18.12.2016, Quốc ra đầu thú, khai rõ hành vi cùng với Khắc, Khoa, Phương thực hiện vụ cướp thì Huyền mới khai báo và chỉ nơi cất giấu công cụ gây án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.