Từ đêm nay miền Bắc có mưa to, giông lốc

15/06/2017 16:53 GMT+7

Các tỉnh miền Bắc sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng, riêng khu vực vùng núi có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất.

Chiều nay 15.6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư đã cảnh báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 - 24 độ vĩ bắc, đã ghi nhận từ đêm 14.6 đến 13 giờ hôm nay, mưa đã xảy ra ở vùng núi phía bắc và khu đông bắc Bắc bộ. Lượng mưa phổ biến đo được trong khoảng từ 10 - 50 mm. Trong đó, nhiều nơi có mưa rất to như Thổ Bình (Tuyên Quang) 107mm, Bắc Quang (Hà Giang) 243mm.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía bắc, kết hợp với xoáy thấp hình thành trên rãnh áp thấp ở độ cao 1500 m. Bắt đầu từ đêm nay 15.6 cho đến ngày 19.6, các tỉnh ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa. Đặc biệt vùng núi sẽ có mưa to đến rất to và rải rác có giông.
Dự báo tổng lượng mưa tính từ đêm nay 15.6 đến hết đêm 19.6 ở vùng núi Bắc bộ phổ biến 200 - 300 mm, riêng ở Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi 300 - 350 mm. Còn ở trung du Bắc bộ, tổng lượng mưa phổ biến 100 -200 mm, có nơi trên 200 mm. Vùng đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa mưa phổ biến khoảng 50 - 100 mm.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, mưa lớn gây ra đượt lũ trên nhiều hệ thống sông ở Bắc bộ, khiến lưu lượng nước đến các hồ chứa trên thượng nguồn sông Hồng tăng nhanh. Biên độ lũ lên từ 1500 - 1700 m3/s tại vùng hồ Lai Châu; từ 2000 - 2500 m3/s tại vùng hồ Sơn La trên sông Đà; từ 1000 - 1200 m3/s tại vùng hồ Tuyên Quang trên sông Gâm.
Bên cạnh đó, mưa lớn khiến lũ, lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra ở nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa. Đặc biệt là ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.