Tử vong sau khi cố ý chích điện hàng xóm

09/01/2017 09:10 GMT+7

Uống bia về, Huỳnh Thế Khả cầm kìm chích điện chích vào vợ chồng ông Long và 2 con của ông Long. Một người cháu của ông Long dùng cào cỏ đánh Khả để giải vây cho các nạn nhân, Khả tử vong sau đó.

Ngày 8.1, Công an H.Phù Cát (Bình Định) tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của Huỳnh Thế Khả (27 tuổi, ở khu An Phong, TT.Ngô Mây, H.Phù Cát) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Tối 21.5.2016, sau khi uống bia về, do có mâu thuẫn trước đó, Khả đã cầm kìm chích điện (một loại công cụ hỗ trợ) chích vào ngực ông Lê Long ở nhà bên cạnh, sau đó vào nhà chích tiếp vợ và 2 con của ông Long (rất may những người này đều không bị thương).
Đang hành động thì Khả bị Lê Thành Công (27 tuổi, cháu ông Long, nhà ở gần đó) cầm cây cào cỏ chạy sang đánh trúng đầu hai cái làm Khả ngã xuống nền nhà bất tỉnh.
Trong suốt thời gian cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, sau đó đưa về Trung tâm y tế H.Phù Cát điều trị, Khả sống thực vật cho đến ngày 7.1 thì tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.