Tưởng con trai bị bắt cóc, đi tìm mới phát hiện con đuối nước sau nhà

31/05/2017 15:00 GMT+7

Không thấy con trai 18 tháng tuổi ở nhà, gia đình tưởng bé bị bắt cóc nên hốt hoảng đi tìm và trình báo với chính quyền. Đến chiều tối cùng ngày, người thân phát hiện cháu rơi xuống ao sau nhà, tử vong.

*  Tìm thấy thi thể học sinh gặp nạn dưới lòng hồ thủy lợi Đắk Snao 2
 Chiều tối 30.5, gia đình anh Hoàng Văn Duy (ở xã Đắk Búk So, H.Tuy Đức, Đắk Nông) không thấy cháu Hoàng Văn Hùng (18 tháng tuổi) nhà, ngờ rằng con bị bắt cóc nên gia đình tổ chức đi tìm và trình báo UBND xã.
Đến tối cùng ngày (30.5), gia đình phát hiện cháu Hùng tử vong do rơi xuống ao nước gần nhà.
* Trong ngày 30.5,  Đắk Nông xảy ra 2 vụ đuối nước khác khiến 3 trẻ tử vong.
Đến sáng nay (31.5), thi thể cháu Dương Trọng Nghĩa (8 tuổi) được tìm thấy dưới lòng hồ thủy lợi Đắk Snao 2, xã Quảng Sơn, H.Đắk G’long (Đắk Nông).
Theo ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, chiều 30.5, cháu Nghĩa cùng bạn là Nông Lý Khoa (9 tuổi, đều là học sinh trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Quảng Sơn) rủ nhau ra hồ Đắk Snao 2 tập bơi.
Do không có người lớn giám sát, cả hai bị đuối nước, đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã vớt được thi thể của em Nông Lý Khoa.
Cũng trong sáng nay (31.5), sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng xã Quảng Phú (H.Krông Nô, Đắk Nông) đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Tiến Đạt (11 tuổi, ngụ xã Đức Xuyên, H.Krông Nô). Nạn nhân bị đuối nước vào chiều 30.5, khi cùng một nhóm bạn đi câu cá và tắm ở sông Krông Nô.
Tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi sau 4 ngày bị đuối nước 
 Chiều 31.5, ông Huỳnh Quốc Thái, Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Re (H.Kon Rẫy, Kon Tum), cho biết đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum mới tìm thấy thi thể em Nguyễn Kim Kiên (10 tuổi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Kim Đồng, xã Đăk Tờ Re), sau 4 ngày bị nước cuốn.
Theo ông Thái, vào 15 giờ ngày 28.5, bé Kiên cùng anh Trần Văn Hưng (29 tuổi) và cháu Trần Văn Thủy (13 tuổi) rủ nhau ra sông Đăk Bla, đoạn chảy qua thôn 12, xã Đăk Tờ Re chơi. Sau đó, cháu Kiên và Thủy xuống sông tắm còn anh Hưng ở trên bờ.
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cháu Kiên Ảnh: Hồng Văn
Trong khi tắm, bé Kiên và Thủy bị sụp dưới hố nước sâu nên bị đuối nước. Anh Hưng kịp thời nhảy xuống sông cứu được cháu Thủy lên bờ, khi quay lại thì cháu Kiên bị dòng nước cuốn trôi ngày càng xa bờ, bèn hô lớn kêu cứu người xung quanh. Những người dân ở gần khi đến nơi thì bé Kiên đã bị dòng nước cuốn trôi mất tích.
"Chính quyền xã Đăk Tờ Re trước mắt hỗ trợ gia đình nạn nhân 2,5 triệu đồng, còn huyện Kon Rẫy hỗ trợ 5,4 triệu đồng", ông Thái cho biết.
Phạm Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.