Tưởng gặp nhân viên dầu ăn, hóa ra 'đại lý' thuốc lắc ở Đà Nẵng

16/03/2019 13:59 GMT+7

Ra tù, Dương dựng lên một đường dây buôn thuốc lắc rồi về Đà Nẵng, núp bóng là một nhân viên nhãn hàng dầu ăn, bán ma túy.

Ngày 16.3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng cho biết trước đó đã tạm giữ hình sự Lê Minh Dương (32 tuổi, nhân viên một nhãn hàng dầu ăn) để làm rõ hành vi tàng trữ thuốc lắc.
buon_thuoc_lac
Dương núp bóng là một nhân viên nhãn hàng dầu ăn để bán thuốc lắc Ảnh: Văn Tiến
Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng phòng chống ma túy Đà Nẵng phát hiện một đầu mối ma túy cực lớn, là người ngoại tỉnh, sống âm thầm trong vỏ bọc kín đáo, hoàn toàn khác với những ông trùm ma túy khác đã bị bắt.
Theo điều tra ban đầu, Dương có quê quán ở TP.Huế (Thừa Thiên -  Huế) nhưng ngụ tại thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, H.Hướng Hóa (Quảng Trị), từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Ra tù tháng 12.2016, Dương trở lại Quảng Trị một thời gian rồi vào Đà Nẵng năm 2018, tạm trú ở P.Tân Chính (Q.Thanh Khê), làm công việc nhân viên giao hàng cho một nhãn hàng dầu ăn. Trong vỏ bọc rất bình thường, di chuyển nhiều, Dương tận dụng để trực tiếp giao dịch ma túy.
Sau một thời gian lập chuyên án, sáng 14.3, công an ập vào phòng trọ của Dương, bắt quả tang Dương đang tàng trữ 800 viên thuốc lắc, là "hàng" mới lấy về, chưa kịp phân phối.
Hiện chuyên án "trùm' thuốc lắc núp bóng nhân viên dầu ăn ở Đà Nẵng đang được tiếp tục mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.