Tuyên án vụ đánh bạc ‘khủng’ trên sông Đáy

21/08/2015 05:26 GMT+7

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 20.8, TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên án vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên sông Đáy (xã Khánh Phú, H.Yên Khánh, Ninh Bình) đối với 35 bị cáo.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 20.8, TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên án vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên sông Đáy (xã Khánh Phú, H.Yên Khánh, Ninh Bình) đối với 35 bị cáo.

Bị cáo Chiến (đứng) tại phiên tòa
Bị cáo Chiến (đứng) tại phiên tòa - Ảnh: Đinh Dụng
Theo đó, bị cáo cầm đầu hoạt động tổ chức đánh bạc là Đinh Kháng Chiến (36 tuổi, trú P.Đông Thành, TP.Ninh Bình) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù; các bị cáo Đỗ Trung Hiếu (24 tuổi, trú TP.Tam Điệp, Ninh Bình) 3 năm 6 tháng tù, Đinh Văn Tuấn (43 tuổi, trú P.Đông Thành, TP.Ninh Bình) 3 năm tù và Đinh Đình Đại (32 tuổi, trú H.Hoa Lư, Ninh Bình) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội tổ chức đánh bạc. HĐXX cũng tuyên phạt 31 bị cáo khác về tội đánh bạc, trong đó 13 bị cáo bị tuyên mức án từ 18 tháng đến 4 năm tù giam.
Theo cáo trạng, sáng 6.11.2014, Chiến chỉ đạo Hiếu, Tuấn và Đại chuẩn bị sới bạc trên chiếc thuyền thuê và neo đậu trên sông Đáy, đồng thời gọi điện cho các “con bạc” ở các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa và Ninh Bình tập trung xuống thuyền đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Khoảng 17 giờ cùng ngày, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Ninh Bình) ập vào bắt quả tang, tạm giữ hơn 52 người và thu giữ hơn 3,5 tỉ đồng tiền mặt. Công an tỉnh Ninh Bình sau đó đã khởi tố 35 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.