Tuyên tử hình người Philippines vận chuyển gần 5 kg ma túy

Giang Phương
Giang Phương
10/10/2020 06:41 GMT+7

Gabog Cortez Madelyn khai mình được thuê từ TP.HCM sang Campuchia nhận ma túy vận chuyển về chợ Bình Tân, TP.HCM với tiền công 500 USD.

Ngày 9.10, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Gabog Cortez Madelyn (36 tuổi, quốc tịch Philippines, tạm trú Q.7, TP.HCM) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, ngày 18.1, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài (H.Bến Cầu, Tây Ninh) lực lượng hải quan phát hiện va li hành lý của Gabog Cortez Madelyn có 5 ba lô. Phía sau lớp vải bên trong mỗi ba lô có 1 bịch ni lông màu đen được quấn băng keo chứa tinh thể màu trắng là ma túy, tổng khối lượng gần 5 kg.

Án tử cho người phụ nữ Philippines vận chuyển gần 5kg ma túy

Gabog Cortez Madelyn khai nhận từ năm 2017 sang VN sống bằng nghề giúp việc tại P.Tân Phú, Q.7. Ngày 13.1, cô được một người tên Destiny (không rõ họ tên, quốc tịch) điện thoại qua mạng xã hội thuê từ TP.HCM sang Campuchia nhận ma túy vận chuyển về chợ Bình Tân, TP.HCM giao cho Aba (bạn gái của Destiny) với tiền công 500 USD.
Ngày 15.1, Gabog Cortez Madelyn đón xe buýt từ TP.HCM đến CKQT Mộc Bài sang Campuchia. Tối 17.1, cô nhận một va li chứa ma túy, sau đó ngày 18.1, đi xe buýt trở về VN đem va li vào máy soi hành lý CKQT Mộc Bài thì bị phát hiện, bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.