UBND Đồng Nai yêu cầu hỏa tốc kiểm tra giấy phép hoạt động của trường Nguyễn Khuyến

Lê Lâm
Lê Lâm
19/08/2020 16:03 GMT+7

Đồng Nai yêu cầu hỏa tốc kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thành lập và cấp phép hoạt động của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tư thục Nguyễn Khuyến (trong Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai).

Ngày 19.8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản đóng dấu hỏa tốc do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp ký, về việc kiểm tra, xử lý trách nhiệm của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tư thục Nguyễn Khuyến (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa).

Xôn xao trường Nguyễn Khuyến ở Đồng Nai vẫn dạy học bất chấp dịch Covid-19

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tư thục Nguyễn Khuyến về việc cho học sinh tập trung tại trường trong thời gian địa phương đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra của TP.Biên Hòa làm việc với trường Nguyễn Khuyến vào sáng 19.8

Ảnh: Lê Lâm

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai còn yêu cầu kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thành lập và cấp phép hoạt động của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tư thục Nguyễn Khuyến (trường này nằm trong Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai) theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thành lập và cấp phép hoạt động của Trường Tiểu học – Trung học cơ sở tư thục Nguyễn Khuyến không đúng quy định của pháp luật (nếu có).
Trước đó, bất chấp chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tạm ngưng hoạt động để phòng dịch Covid-19, vào ngày 17 và 18.8, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tư thục Nguyễn Khuyến đã bắt hơn 800 học sinh đến trường. Lý do trường đưa ra là "do tính chất đặc thù của trường tư thục" nên nhà trường cho học sinh đến trường để chuẩn bị tốt công tác của năm học 2020 - 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.