UBND tỉnh Quảng Trị ‘khai tử’ một dự án thủy điện

16/12/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Ngày 16.12, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đakrông 4 của Công ty cổ phần Thượng Hải (trụ sở tại TP.Đông Hà).

(TNO) Ngày 16.12, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đakrông 4 của Công ty cổ phần Thượng Hải (trụ sở tại TP.Đông Hà).

Một đoạn sông Đakrông mùa cạn nước, con sông dự kiến sẽ “gánh” thêm Nhà máy thủy điện Đakrông 4 nếu không bị UBND tỉnh “khai tử” - Ảnh: Nguyễn PhúcMột đoạn sông Đakrông mùa cạn nước, con sông dự kiến sẽ “gánh” thêm Nhà máy thủy điện Đakrông 4 nếu không bị UBND tỉnh “khai tử” - Ảnh: Nguyễn Phúc
Lý do, theo UBND tỉnh này, dự án đã chậm tiến độ quy định tại giấy chứng nhận đầu tư (được UBND tỉnh Quảng Trị cấp từ tháng 5.2008) và chủ đầu tư cũng không có khả năng thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết và cũng không có lý do chính đáng lý giải về việc này.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Công ty cổ phần Thượng Hải chấm dứt mọi hoạt động đối với dự án Nhà máy thủy điện Đakrông 4, nộp bản gốc giấy chứng nhận đầu tư cho Sở KH-ĐT tỉnh trong 20 ngày và hoàn trả mặt bằng cho UBND H.Đakrông quản lý.

Được biết, trên “giấy tờ”, Nhà máy thủy điện Đakrông 4 dự kiến được dựng lên trên sông Đakrông (H.Đakrông) với hệ thống đập tràn dài 300 m, cao 29 m, tổng công suất 21 MW, tổng vốn đầu tư hơn 508 tỉ đồng. Tuy vậy, từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư đã không có hoạt động xây dựng nào đáng kể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.