Ùn tắc hơn 20 km trên Quốc lộ 1A

22/01/2010 17:46 GMT+7

(TNO) Lúc 13 giờ 45 phút ngày 22.1, tại km 1347+700 trên đèo Cả, Quốc lộ 1A (xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa, Phú Yên), xe tải đầu kéo 43S-4325 kéo theo rờ-moóc 43R-0863 của Công ty TNHH Duy Thịnh đến khúc cua thì bánh xe sau của rờ-moóc tuột xuống mương thoát nước, khiến xe chắn ngang đường.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Yên có mặt phân luồng giao thông, điều hai xe cẩu của Doanh nghiệp tư nhân Kiên Cường và Ngọc Tú đến cứu hộ. Tuy nhiên, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, việc cứu hộ vẫn không thành công do xe cẩu không thể kéo, cẩu được vì rờ-moóc chở xi măng quá nặng.

Để giải phóng mặt đường nhanh, đảm bảo giao thông, Sở Giao thông vận tải Phú Yên đã điều xe cẩu của cảng Vũng Rô, nhưng đến 16 giờ 30 phút, xe này vẫn chưa đến hiện trường.

Thượng tá Nguyễn Hữu Bình, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, việc điều xe cẩu đến cứu hộ là để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, xe cẩu của cảng Vũng Rô vẫn chưa đến để tham gia cứu hộ khiến việc giải phóng xe tải gặp nạn rất khó khăn.

Do triển khai cứu hộ chậm nên có hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau dài hơn 20 km chạy từ đèo Cổ Mã (Khánh Hòa) đến thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa).

 

Hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.