Ùn tắc nghiêm trọng khu vực cầu Bình Triệu

02/05/2012 09:31 GMT+7

(TNO) Sáng sớm hôm nay 2.5, lượng người ùn ùn đổ về trung tâm TP.HCM đã gây ùn xe nghiêm trọng kéo dài hàng giờ liền tại khu vực cầu Bình Triệu và trước cổng Bến xe Miền Đông.

Phía quận Thủ Đức, dòng xe nối đuôi nhau trên quốc lộ 13 từ cầu Ông Dầu đến ngã tư Bình Triệu, đông nhất là xe gắn máy và xe khách từ các nơi đổ về.

Một nhánh khác có lượng xe rất đông, cũng đổ về ngã tư Bình Triệu là đường Kha Vạn Cân. Cả hai dòng xe đều dồn về cầu Bình Triệu 2, gây ùn xe trên cầu.

Phải mất 10 phút mới có thể lưu thông từ đầu bên này sang đầu bên kia, vì trên cầu lượng xe chật như nêm, tất cả đều phải “bò” từ từ qua cầu.

Nhiều người đi xe gắn máy đã có “sáng kiến” leo qua dải phân cách dưới dốc cầu phía quận Thủ Đức, cho xe chạy ngược chiều trên cầu Bình Triệu 1 để sang quận Bình Thạnh, bất chấp nguy hiểm.

Phía quận Bình Thạnh cũng xảy ra tình trạng ùn xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ Bến xe Miền Đông đến chân cầu Bình Triệu 2.

Nhiều người đi xe gắn máy đã cho xe lưu thông ngược chiều từ chân cầu Bình Triệu 2 băng ngang qua chân cầu Bình Triệu 1 để sang đường Tầm Vu, gây nên cảnh lộn xộn tại khu vực này, đồng thời gây ùn xe trên quốc lộ 13 phía quận Bình Thạnh.

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ đường Bạch Đằng đến ngã năm Đài liệt sĩ cũng có lượng xe rất đông, di chuyển rất khó khăn vào sáng nay, nguyên nhân do tác động dây chuyền từ tình trạng ùn xe tại khu vực cầu Bình Triệu và Bến xe Miền Đông.

Sáng nay, xe “bò” qua khu vực cầu Bình Triệu
Cầu Bình Triệu 2 xe chật như nêm vào lúc 6 giờ 50 phút sáng nay - Ảnh: Mai Vọng 

Sáng nay, xe “bò” qua khu vực cầu Bình Triệu 1
Cảnh lộn xộn tại khu vực chân cầu Bình Triệu 1 phía quận Bình Thạnh - Ảnh: Mai Vọng

Sáng nay, xe “bò” qua khu vực cầu Bình Triệu 2
Xe nối đuôi nhau, di chuyển rất khó khăn trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Bình Triệu 2 đến Bến xe Miền Đông - Ảnh: Mai Vọng 

Mai Vọng

>> “Rồng rắn” trở lại thành phố
>> Ngắc ngoải về lại Hà Nội dưới cái nắng đổ lửa
>> 52.000 lượt du khách đến Đà Lạt
>> Du khách tấp nập đến Nha Trang
>> Bến xe cháy vé, điểm vui chơi đông nghẹt
>> Ùn ùn về quê nghỉ lễ
>> Nhọc nhằn về quê nghỉ lễ
>> Nằm bến chờ xe đi nghỉ lễ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.